TP Hồ Chí Minh:

Cử tri mong sớm đổi mới giáo dục, cải thiện tình hình giao thông, môi trường

Thứ Hai, 21/10/2013, 00:02
Ngày 20/10, Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh do ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh dẫn đầu đã có buổi tiếp xúc cử tri tại khu vực quận 11. Đây là buổi tiếp xúc cử tri cuối cùng của Đoàn trước khi tham dự kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII, khai mạc ngày 21/10.

Cử tri đánh giá cao nỗ lực của Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh cũng như Quốc hội trong thời gian qua, đặc biệt trong xây dựng các dự án luật, sửa đổi một số luật để mang lại lợi ích cho người dân. Bên cạnh đó, cử tri tiếp tục kiến nghị nhiều vấn đề quan trọng của đất nước như cải cách giáo dục, tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường, tình hình kinh tế khó khăn…

Nhiều cử tri kiến nghị về tình hình tai nạn giao thông trong cả nước đang diễn ra rất phức tạp và nhận xét: Hà Nội và TP Hồ Chí Minh là hai thành phố thường xuyên kẹt xe nghiêm trọng, việc đầu tư xây dựng các cầu vượt đã giúp giảm các điểm ùn tắc giao thông. Đây cũng là phương án khá phù hợp trong tình hình hiện nay. Cử tri Nguyễn Đức Thuấn (phường 16, quận 11) đề nghị: "Thời gian tới cần xây dựng thêm cầu vượt để tránh ùn tắc giao thông tại các điểm nóng, tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi đi làm, đi học.

Thay mặt Đoàn đại biểu Quốc hội TP Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải đã ghi nhận những ý kiến của cử tri và giải đáp những ý kiến, kiến nghị liên quan đến vấn đề kinh tế - xã hội, công tác đổi mới giáo dục và tình hình tai nạn giao thông. Ông Hải nhấn mạnh: "Đổi mới giáo dục đào tạo là vấn đề rất quan trọng. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 8 đã ban hành Nghị quyết về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo. Đây là cơ sở để chúng ta phát huy những mặt tích cực mà giáo dục đào tạo đem lại, đồng thời kiên quyết xóa bỏ tiêu cực, sửa chữa những hạn chế, yếu kém còn tồn tại trong giáo dục".

Về tình hình giao thông, ngập lụt gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt là của TP Hồ Chí Minh, ông Lê Thanh Hải cho biết, thành phố dù còn nhiều khó khăn, nhưng các cấp, ngành cũng đã tích cực triển khai các biện pháp để kéo giảm tai nạn giao thông, ô nhiễm môi trường. Hiện tình hình ngập nước của thành phố đang nghiêm trọng, không phải chỉ do trời mưa, mà còn nhiều nguyên nhân khác nhau. Đây là việc rất lớn, hệ trọng.

Đầu nhiệm kỳ, TP Hồ Chí Minh đã xem giải quyết vấn đề ngập nước, biến đổi khí hậu là một trong những nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện, nhưng trong quá trình thực hiện cũng có những điều chưa tốt, hạn chế. Do đó, các cấp, các ngành của thành phố sẽ tích cực nghiên cứu, đề ra các giải pháp, nỗ lực thực hiện để cải thiện tình hình...

TTXVN
.
.
.