Cốt lõi của công tác tôn giáo là vận động quần chúng tốt đời đẹp đạo
Tham dự hội nghị còn có đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể ở địa phương; các Tổng cục, Vụ, Cục trực thuộc Bộ Công an; lãnh đạo Công an 19 tỉnh phía Bắc và 300 đại biểu là các chức sắc tôn giáo của tỉnh Nam Định…
Nam Định là địa phương trọng điểm về tôn giáo, đồng bào Công giáo chiếm 23,1% dân số, Phật giáo chiếm khoảng 14,6% dân số toàn tỉnh. Xuất phát từ quan điểm của Đảng: “Nội dung cốt lõi của công tác tôn giáo là công tác vận động quần chúng”, hàng năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Nam Định đã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh cụ thể hóa chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật về công tác tôn giáo để tuyên truyền, phổ biến tới các chức sắc, tín đồ với các hình thức đa dạng, có chiều sâu. Xác định công tác tôn giáo là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tập trung chỉ đạo việc xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đặc biệt là ở vùng đồng bào có các tôn giáo. Toàn tỉnh có 171/229 đảng bộ xã, phường, thị trấn có đảng viên là người có đạo; có 1.578 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở vùng giáo; các thôn, xóm, tổ dân phố vùng đồng bào công giáo tập trung đã có chi bộ đảng lãnh đạo. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, chính trị xã hội vùng đồng bào tôn giáo cũng được củng cố. UBND tỉnh
![]() |
|
Thứ trưởng Tô Lâm trao Bằng khen của Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc. |
Sau khi nghe các đại biểu tham luận tại hội nghị, Thứ trưởng Tô Lâm ghi nhận, biểu dương những thành tích, đóng góp to lớn của đồng bào các tôn giáo tỉnh Nam Định đối với sự nghiệp phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và bảo vệ an ninh, trật tự thời gian qua. Thứ trưởng Tô Lâm nêu rõ 6 nội dung trọng tâm cần thực hiện trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo cho cán bộ, đảng viên, nhân dân, nhất là các chức sắc, chức việc và tín đồ tôn giáo. Đồng thời tiếp tục nâng cao nhận thức của lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể, cấp ủy, chính quyền các cấp đối với vấn đề tôn giáo, thấy rõ tôn giáo là nhu cầu tinh thần, tình cảm thiêng liêng của đồng bào có đạo, tôn trọng quyền tự do tín ngưỡng và không tín ngưỡng của nhân dân. Trong công tác tôn giáo phải quán triệt nội dung cốt lõi là vận động quần chúng, trên cơ sở đó tạo sự thống nhất giữa các cấp, các ngành về quan điểm, nhận thức, biện pháp vận động quần chúng và giải quyết những vấn đề liên quan đến tôn giáo. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước kết hợp với những phong trào thi đua khác ở địa phương, xây dựng cuộc sống “Tốt đời đẹp đạo” ở các vùng tôn giáo; vận động đồng bào các tôn giáo đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch lợi dụng tự do tôn giáo để phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân, gây mâu thuẫn giữa các tôn giáo... Tập trung chỉ đạo giải quyết các vấn đề bức xúc trong xã hội; quan tâm giải quyết kịp thời, đúng chính sách, pháp luật các nhu cầu tôn giáo chính đáng, hợp pháp của nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo giải quyết các vụ việc phức tạp từ khi mới phát sinh và ngay tại cơ sở, không để kẻ xấu lợi dụng xuyên tạc, kích động, gây phức tạp về an ninh, trật tự. Việc xử lý phải dựa trên cơ sở pháp luật, tôn trọng tự do tín ngưỡng của nhân dân, coi trọng tuyên truyền, vận động để quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống mọi mặt của đồng bào có đạo, gắn phát triển kinh tế-xã hội với xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong vùng đồng bào các tôn giáo ngày càng vững mạnh…
|
Thượng tọa Thích Quảng Hà: Phật giáo tỉnh Là Ủy viên thường trực, Phó Ban nghi lễ Hội đồng trị sự TW Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Phó Thường trực BTS Phật giáo tỉnh Nam Định, Thượng tọa Thích Quảng Hà cho biết, phong trào “Ba an toàn” đã được Phật giáo tỉnh Nam Định cụ thể hóa ở 3 nội dung: an toàn trong hoạt động phật sự; an toàn về con người; an toàn về tài sản. Phong trào đã tạo sự đoàn kết, thống nhất trong nội bộ giáo hội, nội bộ tín đồ Phật tử hòa hợp, tương thân, tương ái giúp đỡ lẫn nhau, con cháu của tín đồ Phật tử chăm lo lao động sản xuất, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, ngoan ngoãn lễ phép với thầy cô. Tình trạng tai, tệ nạn xã hội, cũng như trộm cắp, cờ bạc, ma túy… ở khu vực dân cư có đông tín đồ Phật tử sinh sống đã giảm rõ rệt và cuộc sống ngày càng yên bình hơn. Linh mục Jo-Nguyễn Đức Giang: Lồng nội dung khuyên răn mọi người giữ luật qua bài giảng trong các Thánh lễ Linh mục Tổng đại diện, kiêm chánh xứ giáo xứ Chính tòa Bùi Chu chia sẻ, qua bài giảng trong các Thánh lễ, các đợt tĩnh tâm, nhất là qua các Thư chung của Giám mục gửi linh mục, nam, nữ tu sỹ và anh chị em giáo dân, chúng tôi đều lồng ghép nội dung khuyên răn mọi người giữ luật, sám hối; tránh xa các tệ nạn xã hội như rượu chè, cờ bạc, ma túy, trộm cắp, tham lam; chấp hành an toàn giao thông, chấp hành pháp luật, không đốt pháo nổ… Qua đó làm cho con người biết thương yêu nhau, giữ giới răn của Chúa, của Giáo hội, tôn trọng mọi người, tôn trọng pháp luật, bảo vệ bản thân, bảo vệ sự sống, chăm lo giáo dục con cái, giúp đỡ người nghèo khó, tàn tật, cô đơn. Bảo vệ mọi người chính là bảo vệ chính mình, cũng chính là yêu thương phục vụ. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến giáo dục cho thanh thiếu nhi, giáo dục thương yêu con người, biết sống với cộng đồng, vì cộng đồng. Mục sư Phùng Quang Huyến: Phòng ngừa tội phạm, tai, tệ nạn xã hội là nhiệm vụ cấp bách Đề cập đến vấn đề này, Phó Tổng Hội trưởng Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Bắc) cho biết, đây là một nhiệm vụ cấp bách hàng đầu, cần làm đồng bộ hơn, thường xuyên liên tục trước mắt cũng như lâu dài như sự đấu tranh chống giặc ngoại xâm. Phải làm ngay từ trong gia đình cho đến cộng đồng dân cư, tôn giáo như UBND tỉnh đã đề ra. Một gia đình bị tổn thương, mất hạnh phúc khi có thành viên là tội phạm, ma túy, cờ bạc, mại dâm, trộm cắp, nghiện hút… Vì thế, Giáo hội chúng tôi đã khuyên dạy tín đồ tránh xa tệ nạn, những bậc ông bà, cha mẹ, anh chị phải để mắt đến con em mình, hãy đề cao trọng trách trong việc nuôi dạy con em trưởng thành ngay từ tấm bé, trang bị cho chúng kiến thức để biết tránh xa mọi cạm bẫy, cám dỗ có thể xảy đến bất cứ lúc nào… |

