Công tác phòng, chống tham nhũng ở các tỉnh Tây Nguyên phải đi vào chiều sâu

Thứ Sáu, 03/04/2009, 10:13
Trong chuyến công tác tại các tỉnh Tây Nguyên từ ngày 25 đến 29/3, Đại tướng Lê Hồng Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng cùng đoàn công tác kiểm tra của Trung ương đã dành nhiều thời gian kiểm tra về hoạt động công tác phòng, chống tham nhũng tại các tỉnh Tây Nguyên.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh cho rằng, đây là việc kiểm tra theo định kỳ, nhằm biểu dương những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế, tồn tại chưa làm được để rút kinh nghiệm, làm tốt hơn trong thời gian tới.

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo về công tác phòng, chống tham nhũng tại các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai và Kon Tum đều cho thấy, việc phát hiện tiêu cực, tham nhũng tại các địa phương phần lớn là nhờ quá trình thanh tra, kiểm tra, tố cáo của nhân dân, các cơ quan báo chí phát hiện, chứ thủ trưởng các đơn vị, cơ quan chưa chủ động phát hiện, ngăn ngừa tham nhũng, tiêu cực ở đơn vị mình.

Cụ thể như ở Gia Lai, năm 2008, tỉnh Gia Lai đã giải quyết 94 đơn thư khiếu nại tố cáo, đã phát hiện một số sai phạm tiêu cực, thu hồi nộp ngân sách Nhà nước 155,8 triệu đồng, xử lý kỷ luật hành chính 15 cá nhân vi phạm, chuyển vị trí công tác 1 công chức cấp huyện, thu hồi 825m2 đất.

Cơ quan Thanh tra đã triển khai 116 cuộc thanh tra, phát hiện số tiền sai phạm 7.647.626.212 đồng, đã kiến nghị thu hồi trên 6,6 tỷ đồng, xử lý hành chính 7 vụ, 41 người, đề nghị xử lý hình sự 2 vụ, 5 đối tượng, xử phạt hành chính trên 1,8 tỷ đồng.

Bộ trưởng Lê Hồng Anh kiểm tra công tác phòng, chống tham nhũng tại Gia Lai.

Tại tỉnh Kon Tum, năm 2008 đã kết thúc 62 cuộc thanh, kiểm tra, phát hiện số tiền sai phạm trên 4,8 tỷ đồng, kiến nghị thu hồi nộp ngân sách Nhà nước gần 2 tỷ đồng. Qua thanh, kiểm tra, giải quyết khiếu nại tố cáo đã kỷ luật 6 trường hợp cán bộ công chức vi phạm, chuyển hồ sơ cho cơ quan CSĐT xử lý theo pháp luật 13 vụ việc có dấu hiệu liên quan đến tiêu cực tham nhũng.

Năm 2008 tại Đắk Lắk, các cơ quan chức năng của tỉnh đã phát hiện và xử lý hàng trăm vụ việc liên quan đến tham nhũng. Chỉ tính riêng trong quý I năm 2009, Thanh tra tỉnh Đắk Lắk đã triển khai 26 cuộc thanh tra, phát hiện hơn 3,5 tỉ chi sai mục đích, kê khai thiếu thuế, thu không nhập vào ngân sách, chi sai chế độ, đã thu hồi cho ngân sách Nhà nước hơn 2,6 tỉ đồng...

Bộ trưởng Lê Hồng Anh ghi nhận những kết quả đạt được bước đầu trong công tác phòng, chống tham nhũng ở các địa phương, tuy nhiên, thời gian tới Ban Chỉ đạo về phòng, chống tham nhũng các tỉnh Tây Nguyên cần đẩy mạnh tuyên truyền, làm tốt các biện pháp công tác phòng ngừa, thanh tra, kiểm tra và tự kiểm tra. Đặc biệt ở các địa phương cần công khai minh bạch các dự án đầu tư, công trình xây dựng cơ bản, các lĩnh vực cấp phép, quản lý hành chính… nhằm tăng cường sự giám sát của các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể và nhân dân; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vụ việc sai phạm, công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng để góp phần răn đe, giáo dục phòng ngừa.

Công tác đấu tranh, phòng, chống tham nhũng là nhiệm vụ đặc biệt quan trọng nhằm bảo vệ Đảng, bảo vệ Nhà nước, bảo vệ quyền lợi cho nhân dân để thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, vì vậy cần phát huy sức mạnh trong toàn dân và cả hệ thống chính trị để đấu tranh, phòng ngừa, ngăn chặn có hiệu quả các loại tội phạm về tham nhũng

Ngọc Như
.
.
.