Công bố Quyết định thành lập thành phố Sông Công

Thứ Năm, 02/07/2015, 11:13
Tối ngày 1/7, T.P Sông Công đã long trọng tổ chức Lễ Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập (1/7/1985 – 1/7/2015); đón nhận Huân chương Độc lập Hạng Ba và Công bố Quyết định thành lập thành phố (TP) Sông Công trực thuộc tỉnh Thái Nguyên.
Dự buổi Lễ có các đồng chí: Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Uông Chu Lưu, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội; Nguyễn Đình Phách, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Phạm Xuân Đương, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương; Lãnh đạo các Bộ, Ban, Ngành Trung ương; Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố, thị xã lân cận cùng đông đảo người dân địa phương

Thay mặt lãnh đạo TP Sông Công, đồng chí Nguyễn Khắc Lâm, Bí thư Thành ủy đã đọc diễn văn kỷ niệm, báo cáo quá trình 30 năm xây dựng và phát triển của thành phố. Theo đó ngày 11/4/1985 Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng đã ban hành Quyết định số 113 về việc thành lập thị xã Sông Công trên cơ sở thị trấn Mỏ Chè, xã Cải Đan, xã Tân Quang và xã Bá Xuyên. Khi mới thành lập, thị xã chỉ có 3 phường, 3 xã  với tổng diện tích 55 km2, dân số 31 nghìn người. Có 11 Đảng bộ cơ sở và 10 chi bộ trực thuộc với 1.600 đảng viên.

Qua 30 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Sông Công đã đoàn kết, năng động, sáng tạo, từng bước đề ra, thực hiện tốt các mục tiêu, chỉ tiêu và các giải pháp cho từng giai đoạn.. Nhờ đó đã góp phần thúc đẩy phát triển và ổn định kinh tế - xã hội, xây dựng đồng bộ kết cấu hạ tầng đô thị, hệ thống giao thông; hạ tầng giáo dục, y tế được đầu tư nâng cấp khang trang hiện đại, đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân ngày càng được nâng cao.

Ngay sau diễn văn khai mạc, đồng chí Uông Chu Lưu, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội đã công bố Nghị quyết của Ban Thường vụ Quốc hội về thành lập thành phố Sông Công trực thuộc tỉnh Thái Nguyên. Tại buổi Lễ, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã công bố Quyết định của Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Ba cho TP Sông Công.

Hình ảnh tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, đồng chí đã gửi lời chúc mừng, biểu dương và ghi nhận những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Sông Công đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời, đồng chí cũng đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể và người dân TP Sông Công cần tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được, xây dựng thành phố ngày càng vững mạnh, trong đó cần lưu ý một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tăng cường công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, tranh thủ tối đa nội lực và các nguồn lực hỗ trợ; tập trung đẩy mạnh các ngành sản xuất có hàm lượng công nghệ cao, cải thiện chỉ số năng lực cạnh tranh nhằm thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại và dịch vụ; kết hợp chặt chẽ giữa tăng trưởng kinh tế và giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo vệ môi trường; quan tâm đầu tư, nâng cấp, hoàn thiện hạ tầng đô thị. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống cho nhân dân; đẩy nhanh tiến độ chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông thôn mới; tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết Trung ương 4, đẩy mạnh phong trào Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... 

Cũng tại buổi Lễ, hơn 400 nghệ sĩ và diễn viên quần chúng đã cống hiến cho khán giả Chương trình nghệ thuật sử thi đặc biệt mang tên: Sông Công- Thành phố khát vọng, tái dựng lại quá trình 30 năm xây dựng, phát triển và trưởng thành của TP Sông Công. Cuối Chương trình là màn bắn pháo hoa đặc sắc diễn ra ngay tại Quảng trường 1/7 gây ấn tượng sâu sắc với đông đảo người dân.

Ánh Ngọc
.
.
.