Công an tỉnh Đắc Nông và Bến Tre đón nhận danh hiệu AHLLVTND

Thứ Bảy, 20/08/2011, 13:50
Ngày 19/8, Công an tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND Việt Nam (19-8-1945 - 19-8-2011).

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng đã đến dự và trao danh hiệu cao quý Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho CBCS Công an Đắk Nông.

Đến dự lễ còn có đồng chí Trần Quốc Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Đắk Nông; đồng chí Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông; Thiếu tướng Nguyễn Xuân Mười, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng CAND; cùng các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Đắk Nông qua các thời kỳ, các đồng chí Công an lão thành, lãnh đạo, CBCS Ban An ninh Quảng Đức cũ…

Đọc diễn văn ôn lại truyền thống 66 năm vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam, Đại tá Võ Văn Đủ - Giám đốc Công an tỉnh Đắk Nông khẳng định, trải qua các thời kỳ cách mạng, lực lượng An ninh Quảng Đức cũ, nay là Công an tỉnh Đắk Nông đã lập nên nhiều chiến công đặc biệt xuất sắc, góp phần tô thắm thêm trang sử truyền thống cách mạng vẻ vang của lực lượng CAND Việt Nam.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Công an tỉnh Đắk Nông.

Những chiến công và sự hi sinh to lớn của Ban An ninh Quảng Đức, đã được Đảng và Nhà nuớc tặng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, ngày 27/5/2011, Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam đã ký Quyết định phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân cho Ban An ninh Quảng Đức vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân của Chủ tịch nước tặng Ban An ninh tỉnh Quảng Đức, nay là Công an Đắk Nông và phát biểu chúc mừng.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nhấn mạnh: Để tỏ lòng biết ơn sâu sắc những cống hiến và sự hi sinh to lớn của các thế hệ CBCS Ban An ninh Quảng Đức năm xưa trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, hôm nay CBCS Công an tỉnh Đắk Nông cần không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, lập nhiều chiến công mới.

Sáng 19/8, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre long trọng tổ chức lễ mitting kỷ niệm 66 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND và đón nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND.

Theo Thiếu tướng Hồ Quốc Việt - Giám đốc Công an tỉnh Bến Tre, Ban An ninh tỉnh Bến Tre ra đời ngày 25/8/1945 với tên gọi Quốc gia tự vệ cuộc; ngày 1/4/1946 đổi tên Công an Ty; đầu năm 1947 đổi tên thành Ty Công an. Đến thời kỳ chống Mỹ, đổi tên Ban An ninh; sau 30/4/1975 đổi tên Ty Công an và từ năm 1981, đổi tên Công an tỉnh Bến Tre cho đến nay.

Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, lực lượng An ninh tỉnh Bến Tre đã làm tốt công tác diệt ác, trừ gian, bảo vệ chính quyền cách mạng, bảo vệ căn cứ kháng chiến, góp phần đánh bại nhiều trận càn quét lớn vào vùng giải phóng. Chỉ tính riêng trong kháng chiến chống Mỹ, Ban An ninh tỉnh Bến Tre đã mưu trí, dũng cảm, chủ động tấn công 464 trận, diệt 5.085 tên địch, trong đó có 100 lính Mỹ, nhiều sĩ quan cấp tá; bắn bị thương 5.439 tên, có 250 lính Mỹ; bắt sống 732 tên; bắn rơi 7 máy bay… phá hàng loạt mạng lưới cơ sở bí mật của địch, giáo dục cải tạo hàng trăm mật báo viên, làm tê liệt các hoạt động tình báo, gián điệp của địch...

Phát huy truyền thống vẻ vang của hơn 30 năm kháng chiến oanh liệt, bước vào thời kỳ đổi mới, đứng trước những khó khăn, thử thách mới, nhất là âm mưu "Diễn biến hòa bình", bạo loạn, lật đổ của các thế lực thù địch và bọn phản động, Công an Bến Tre vẫn vững vàng trên trận tuyến bảo vệ ANCT và TTATXH...

Công an tỉnh Bến Tre được Nhà nước tặng 1 Huân chương Hồ Chí Minh, 1 Huân chương Quân công giải phóng hạng nhì, 2 Huân chương Chiến công giải phóng hạng nhì, 6 Huân chương Giải phóng, 2 Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhì và liên tục 6 năm qua Công an tỉnh được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc; đặc biệt có 11 tập thể và 11 cá nhân được phong tặng danh hiệu cao quý Anh hùng LLVTND

N.Như - Bá Hiển - Thanh Hùng
.
.
.