Công an Hải Dương kỷ niệm 65 năm thành lập

Thứ Bảy, 23/04/2011, 09:18
Sáng 22/4, Công an tỉnh Hải Dương tổ chức kỷ niệm 65 năm thành lập Ty Công an Hải Dương (24/4/1946 - 24/4/2011) và đón nhận Huân chương Quân công hạng Nhất. Đến dự có đồng chí Bùi Thanh Quyến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương; Trung tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng,Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

65 năm trước, Đội "Việt Minh danh dự" - tổ chức tiền thân của Công an tỉnh Hải Dương ra đời. Từ đó, Công an Hải Dương đã lập nhiều chiến công trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ; góp phần quan trọng bảo vệ thành quả cách mạng và phát triển kinh tế - xã hội.

Thời kỳ đổi mới, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hải Dương đã mưu trí, sáng tạo, có biện pháp đấu tranh có hiệu quả trong lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia; bảo vệ bí mật Nhà nước; đồng thời, chủ động tấn công triệt phá hàng trăm ổ nhóm tội phạm hình sự, chặn đứng hoạt động của tội phạm, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thứ trưởng Bùi Văn Nam và Bí thư Tỉnh ủy Bùi Thanh Quyến nhấn mạnh: Trong những năm tới, lực lượng Công an tỉnh Hải Dương cần nâng cao nhận thức và tinh thần cảnh giác trước âm mưu "Diễn biến hòa bình" của các thế lực thù địch, bảo đảm an toàn cuộc bầu cử Quốc hội khóa XIII và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2011-2016; không ngừng đổi mới nâng cao các mặt công tác, đẩy mạnh phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc", phong trào "Học tập, thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân"; phong trào "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ".

Công an tỉnh tiếp tục chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch vững mạnh; tăng cường cải cách hành chính, nâng cao ý thức và trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ; không ngừng nâng cao trình độ chính trị, nghiệp vụ cho cán bộ, chiến sĩ; làm tốt công tác hậu cần, phục vụ công tác chiến đấu, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới.

Nhân dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bùi Thanh Quyến - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hải Dương đã trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Công an tỉnh; Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhì tặng Đại tá Bùi Mậu Quân, Giám đốc Công an tỉnh; Thứ trưởng Tô Lâm trao Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba tặng Phòng Cảnh sát QLHC về TTXH; Bộ Công an và UBND tỉnh cũng tặng nhiều Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Đức Phổ
.
.
.