Chuyến tàu “vì hoà bình cho Gaza” cập cảng Tiên Sa

Thứ Tư, 21/01/2009, 18:36
Bên cạnh hoạt động kêu gọi hoà bình cho Gaza, trong chuyến cập cảng Tiên Sa lần này, các du khách Peace Boat còn được tham gia các tour tham quan Đà Nẵng và các di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn (Quảng Nam), Cố đô Huế...

Sáng 21/1, trên hành trình qua 18 cảng của 16 quốc gia, tàu Hoà Bình (Peace Boat - Nhật Bản), với hơn 500 du khách Nhật, Hàn Quốc, Singapore, Anh, Pháp, Mỹ... đã cập cảng Tiên Sa, TP Đà Nẵng.

Thông điệp chính mà Peace Boat mang theo trong cuộc hành trình vòng quanh thế giới lần thứ 64 này là kêu gọi chấm dứt chiến tranh tại dải Gaza. Tấm biển ngữ khổng lồ mang dòng chữ “Ngừng bắn tại Gaza - Lắng nghe tiếng nói của thế giới” căng bên mạn tàu đã nhanh chóng tìm được tiếng nói đồng điệu của hơn 100 thanh niên Đà Nẵng ra tận cảng Tiên Sa đón những người bạn Nhật.

Thanh niên Đ à Nẵng chào mừng đón tàu Hòa Bình cập cảng Tiên Sa.

Các bạn trẻ Nhật - Việt cùng giơ cao những nắm tay xiết chặt, biểu hiện sự đồng lòng kêu gọi hoà bình cho nhân dân Palestine.

Bên cạnh hoạt động kêu gọi hoà bình cho Gaza, trong chuyến cập cảng Tiên Sa lần này, các du khách Peace Boat còn được tham gia các tour tham quan di tích, danh lam thắng cảnh tại Đà Nẵng như Bảo tàng Hồ Chí Minh, Bảo tàng Điêu khắc Chăm, Ngũ Hành Sơn, mua sắm tại chợ Hàn, tranh thêu XQ và các di sản văn hóa thế giới Hội An, Mỹ Sơn (Quảng Nam), Cố đô Huế.

Riêng tại Nhà Văn hoá Thanh niên Đà Nẵng, Hội Liên hiệp Thanh niên TP cũng tổ chức nhiều hoạt động giao lưu văn hóa truyền thống Việt - Nhật như thi may áo dài VN, pha chế trà đạo, cắm hoa, các trò chơi dân gian, hát múa, thời trang Việt - Nhật, tham quan chợ hoa xuân Đà Nẵng...

L.V ân
.
.
.