Chú trọng xây dựng lý luận về phát triển kinh tế thị trường định hướng XHCN

Thứ Ba, 23/04/2013, 07:54
Chiều 22/4, tại Hà Nội, đồng chí Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư đã có buổi làm việc với Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng đã kịp thời xây dựng các đề án, nội dung công tác, nâng cao chất lượng tư vấn cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, đồng thời tích cực phối hợp với các Bộ, ban, ngành, các viện nghiên cứu, trường đại học lớn trong cả nước lựa chọn 10 vấn đề quan trọng để tư vấn cho Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư trong việc ban hành các chủ trương, nghị quyết, kết luận. Trong đó có nhiều vấn đề được xã hội quan tâm như:                           

Việc sửa đổi Hiến pháp năm 1992; Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay; đổi mới chính sách, pháp luật đất đai… Hội đồng Lý luận Trung ương cũng đã xây dựng Quy chế phối hợp thực hiện nhiệm vụ đấu tranh chống “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng - văn hóa, lý luận chính trị, lý luận văn học, nghệ thuật. Tham gia tích cực nghiên cứu sửa đổi Hiến pháp năm 1992. Nghiên cứu, hoàn thiện nhiều chuyên đề khoa học cấp nhà nước.

Đồng chí Lê Hồng Anh yêu cầu Hội đồng Lý luận Trung ương bám sát chương trình làm việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư khóa XI để thực hiện công tác tư vấn kịp thời, hiệu quả và chất lượng. Tập trung trí tuệ để tạo sự đột phá trong nghiên cứu lý luận, đặc biệt vấn đề lý luận về xây dựng kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, vấn đề sở hữu, phát triển các thành phần kinh tế, về phương thức lãnh đạo của Đảng, về phát triển văn hóa, xã hội…

Đồng chí đề nghị Hội đồng Lý luận Trung ương tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng và hiệu quả tư vấn, kịp thời giúp Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư giải đáp các vấn đề về lý luận chính trị, làm cơ sở cho việc hoạch định, hoàn thiện, phát triển đường lối, chính sách của Đảng, phù hợp với yêu cầu cách mạng mới

Theo VOV
.
.
.