Chủ tịch nước thăm, chúc Tết tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn và Quân đoàn 4

Thứ Bảy, 16/02/2013, 23:30
Ngày 16/2 (tức mùng 7 Tết Quý Tỵ 2013), Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và chúc Tết tại Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCT TCSG) và Quân đoàn 4.

Cùng đi với Chủ tịch nước có Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Trung tướng Trần Đơn, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh Quân khu 7; đồng chí Nguyễn Thị Thu Hà, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh…

Tại cảng Tân Cảng Cát Lái (TP Hồ Chí Minh) - cảng container chuyên nghiệp, hiện đại và lớn nhất Việt Nam, Chuẩn đô đốc Nguyễn Đăng Nghiêm, Tổng Giám đốc TCT TCSG và đại diện cán bộ, công nhân viên, chiến sĩ của Tổng Công ty đã bày tỏ niềm vinh dự lớn lao khi được Chủ tịch nước đến thăm và chúc mừng năm mới nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc; vui mừng báo cáo với Chủ tịch nước về hoạt động của TCT trong quá trình xây dựng và phát triển.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang hoan nghênh những thành tựu to lớn của TCT TCSG trong những năm qua, đã đạt được những tiến bộ vượt bậc với tốc độ phát triển nhanh chóng, trang thiết bị hiện đại, cập nhật công nghệ của khu vực và thế giới để không ngừng nâng cao năng lực và chất lượng bốc dỡ hàng hóa, trở thành một trong những đơn vị khai thác cảng biển và dịch vụ logistics lớn của Việt Nam. Năm 2012, TCT TCSG đã tiếp nhận 4.350 tàu vào khai thác với sản lượng 3,49 triệu teus (46,4 triệu tấn), đạt doanh thu hơn 6.300 tỷ đồng, lợi nhuận 969 tỷ đồng...

Chủ tịch nước căn dặn: Để đất nước phát triển nhanh và mạnh hơn nữa, các doanh nghiệp dịch vụ cảng biển cần tập trung thực hiện các giải pháp nhằm giảm chi phí vận tải trên một đơn vị hàng hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp vươn ra thế giới trong quá trình hội nhập với kinh tế toàn cầu.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với cán bộ, chiến sĩ Quân đoàn 4.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang biểu dương những thành tích, công lao to lớn mà Quân đoàn 4 đã đạt được trong 38 năm qua với một bề dày truyền thống hào hùng, có những đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch nước nhắc nhở: Là quân đoàn chủ lực cơ động của Bộ Quốc phòng đứng chân và làm nhiệm vụ trên địa bàn chiến lược phía Nam của Tổ quốc, cán bộ, sĩ quan và chiến sĩ của Quân đoàn cần tổ chức tốt hơn nữa việc học tập, rèn luyện; thường xuyên phối hợp, quan hệ chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương nơi đóng quân trong bảo vệ an ninh chính trị và xây dựng địa bàn an toàn; làm tốt công tác dân vận; tăng cường công tác dự báo tình hình, luôn chủ động, sẵn sàng chiến đấu trong mọi tình huống.

Chủ tịch nước chúc Quân đoàn 4 luôn phát huy truyền thống đơn vị anh hùng trong chiến đấu, giữ vững sự đoàn kết thống nhất, khắc phục khó khăn, phấn đấu xây dựng Quân đoàn ngày càng vững mạnh, xứng danh "Anh Bộ đội Cụ Hồ", xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân

Theo TTXVN
.
.
.