Chủ tịch nước gặp mặt đại biểu Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ

Thứ Hai, 20/04/2015, 22:42
Trong không khí cả nước hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2015), chiều tối 20/4, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã có buổi gặp mặt thân mật Đoàn đại biểu Ban tổ chức công trình sách “Ký ức người lính” cùng Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu, cựu chiến binh (CCB) Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ.

Tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước và các đại biểu đã cùng ôn lại những năm tháng hào hùng của lịch sử đấu tranh giành độc lập thống nhất Tổ quốc. Nhìn lại 40 năm sau chiến tranh, chúng ta đã làm được rất nhiều việc để tôn vinh lịch sử dân tộc, tưởng nhớ công ơn những người đã khuất. Nhưng tất cả những gì đã làm mới chỉ đáp ứng được một phần so với những đóng góp vô cùng to lớn và sự hy sinh anh dũng của quân và dân cả nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang với các đại biểu dự buổi gặp mặt. Ảnh: TTXVN
Được sự chỉ đạo Bộ Quốc phòng và Bộ Thông tin Truyền thông, năm 2012 Ban tổ chức công trình “Ký ức người lính” (gồm Ban liên lạc Hội Bạn chiến đấu, CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ phối hợp cùng với Công ty cổ phần Truyền thông Nghĩa tình Đồng đội và Trung tâm Hỗ trợ nhân đạo nghĩa tình đồng đội) cùng các cơ quan hữu quan tổ chức thực hiện công trình “Ký ức người lính”.

Công trình bao gồm nhiều hoạt động: Phát động phong trào viết và kể lại những câu chuyện, chiến công, kỳ tích, kỷ niệm sâu sắc trong các cuộc chiến tranh chống thực dân Pháp; đế quốc Mỹ; chiến tranh bảo vệ Tổ quốc; nhiệm vụ quốc tế (giúp nước bạn Lào và Campuchia); trong xây dựng đất nước giàu mạnh của chiến sỹ đồng bào cả nước để tập hợp, xuất bản công trình “Ký ức người lính” và các hoạt động: Triển lãm, giao lưu truyền hình và hỗ trợ nhân đạo thông qua Quỹ Nghĩa tình đồng đội.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch nước đánh giá cao công trình “Ký ức chiến tranh”. Đây là việc làm có tính nhân văn và ý nghĩa xã hội rộng lớn, nhằm lưu giữ và làm phong phú thêm giá trị lịch sử và văn hóa của dân tộc, truyền thống đấu tranh kiên cường, bất khuất của nhân dân và quân đội ta trong các cuộc kháng chiến giành lại độc lập, tự do cho đất nước cũng như trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN ngày nay.

Công trình này cũng đóng góp vào công tác nghiên cứu lịch sử, giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc, đồng thời góp phần giáo dục cho các thế hệ Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống và bản sắc tốt đẹp của dân tộc Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ đất nước trong thời đại mới. Với ý nghĩa đặc biệt đó, Chủ tịch nước đề nghị Ban chỉ đạo và Ban tổ chức biên soạn công trình Ký ức người lính phải thẩm định chặt chẽ, chính xác tên đất, tên người, bám sát chỉ đạo của Đảng, Nhà nước để xây dựng bộ lịch sử chân thực về cuộc chiến đấu oanh liệt giành độc lập tự do cho Tổ quốc.

Hoan nghênh những việc làm tình nghĩa của Hội Bạn chiến đấu, Ban liên lạc CCB Sư đoàn 5 miền Đông Nam Bộ, Chủ tịch nước nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn có chính sách đối với người có công với nước, tuy nhiên, thực tế vẫn còn một số thương binh và người có công chưa được hưởng chế độ, nhiều liệt sĩ chưa tìm được phần thân thể, Chủ tịch nước đề nghị các CCB tiếp tục chung tay, cung cấp thông tin để tìm các đồng chí, đồng đội, đồng thời đề xuất tháo gỡ vướng mắc trong thủ tục, phối hợp với các địa phương, các cấp, các ngành để thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa đối với người có công với nước. 

Theo VOV
.
.
.