Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tiếp Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long

Thứ Năm, 12/09/2013, 21:49
Tối 12/9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tiếp thân mật Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long có chuyến thăm chính thức Việt Nam. Tại buổi tiếp, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đánh giá cao ý nghĩa việc Việt Nam và Singapore đã ra tuyên bố chung, thiết lập quan hệ đối tác chiến lược, và bày tỏ hài lòng về quan hệ hai nước ngày càng tốt đẹp trong 40 năm qua.

Chủ tịch nước cho rằng, những nội dung mà Chủ tịch nước đã trao đổi với các nhà lãnh đạo Singapore trong chuyến thăm cấp nhà nước tới Singapore cách đây 2 năm để thúc đẩy việc hình thành đối tác chiến lược đang dần phát huy hiệu quả, tạo sự tin cậy lẫn nhau, tạo đà cho hợp tác kinh tế, quốc phòng, an ninh, và nhiều lĩnh vực khác. Và việc hai bên tuyên bố thiết lập quan hệ đối tác chiến lược trong chuyến thăm Việt Nam lần này của Thủ tướng Lý Hiển Long sẽ tạo thuận lợi để thúc đẩy và mở ra các lĩnh vực hợp tác giữa hai nước trong tương lai. Chủ tịch nước mong rằng, thời gian tới hai bên cần cụ thể hóa những nội dung trong khuôn khổ hợp tác chiến lược để quan hệ hai nước đi vào chiều sâu. Chủ tịch nước cũng chúc mừng Singapore là quốc gia đi đầu trong khu vực, đồng thời đánh giá cao lập trường, thái độ của Singapore về vấn đề Biển Đông.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tiếp Thủ tướng Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long. Ảnh: TTXVN

Thủ tướng Lý Hiển Long thông báo với Chủ tịch nước Trương Tấn Sang kết quả tốt đẹp của cuộc hội đàm với Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và khẳng định, chuyến thăm Việt Nam lần này rất hiệu quả, với việc hai nước chính thức thiết lập quan hệ đối tác chiến lược đúng vào dịp kỷ niệm 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Chính phủ Singapore luôn coi trọng việc tăng cường hơn nữa hợp tác nhiều mặt với Việt Nam, nhất là trên các lĩnh vực kinh tế, đầu tư thương mại, hàng không.

Trước đó, chiều cùng ngày, tại Trụ sở Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã tiếp Thủ tướng nước Cộng hòa Singapore Lý Hiển Long đang thăm chính thức nước ta.

Thay mặt Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhiệt liệt hoan nghênh ngài Thủ tướng cùng Đoàn đại biểu cấp cao Singapore sang thăm chính thức Việt Nam. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng chúc mừng những thành tựu to lớn mà nhân dân Singapore đạt được thời gian qua, đưa Singapore trở thành đất nước phát triển, hiện đại, một trong những trung tâm kinh tế - tài chính, khoa học công nghệ và dịch vụ hàng đầu ở khu vực và trên thế giới, là mô hình đáng học tập cho các quốc gia đang phát triển, trong đó có Việt Nam.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng bày tỏ vui mừng trước việc hai nước thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện đã chín muồi; cho rằng, đây là sự kiện lịch sử có ý nghĩa trọng đại sau 40 năm hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao. Singapore luôn là đối tác mang tầm chiến lược mà Việt Nam coi trọng và nỗ lực thúc đẩy quan hệ song phương. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mong muốn, trên cơ sở quan hệ Đối tác chiến lược, thời gian tới, hai nước cần đẩy mạnh hợp tác nhiều mặt, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội.

Chân thành cảm ơn Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng đã dành thời gian tiếp, Thủ tướng Lý Hiển Long khẳng định chuyến thăm Việt Nam của Đoàn Cấp cao Singapore và nâng cấp quan hệ lên Đối tác chiến lược có ý nghĩa quan trọng đặc biệt đúng dịp hai nước kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Đề cập đến sự phát triển tốt đẹp của quan hệ song phương giữa hai nước, ngài Lý Hiển Long cho rằng, quan hệ Đối tác chiến lược sẽ là cơ sở thúc đẩy quan hệ hai nước lên tầm cao mới. Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long cũng bày tỏ mong muốn hai nước tăng cường hợp tác trong khuôn khổ diễn đàn khu vực, quốc tế, hợp tác xuyên Thái Bình Dương, vì hòa bình, thịnh vượng trong khu vực và trên thế giới.

Tán thành việc nâng cao hơn nữa quan hệ hợp tác giữa hai cơ quan lập pháp hai nước, Thủ tướng Lý Hiển Long cho rằng, việc nghị sĩ hai nước đẩy mạnh các hoạt động giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm lập pháp sẽ góp phần tích cực vào việc nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Chính phủ, đưa quan hệ hai nước phát triển tốt đẹp, vượt bậc trong thời gian tới

PV (theo TTXVN)
.
.
.