Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tham quan Triển lãm ảnh 'Việt Nam - Cuộc chiến tranh qua ảnh'

Thứ Ba, 16/06/2015, 06:55
Chiều 15/6, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã tới tham quan Triển lãm ảnh “Việt Nam - Cuộc chiến tranh qua ảnh” do Hãng Thông tấn AP (Hoa Kỳ) trưng bày tại Nhà Triển lãm 45 Tràng Tiền, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây là những bức ảnh xuất sắc do các phóng viên chiến trường của AP chụp trong chiến tranh ở Việt Nam lần đầu tiên được triển lãm ở Hà Nội từ ngày 12 đến 26/6.

Để đưa tin về cuộc chiến tranh ở Việt Nam hơn 40 năm trước, Hãng Thông tấn AP đã cử một đội ngũ phóng viên ảnh tới Văn phòng của hãng đặt tại Sài Gòn nay là TP Hồ Chí Minh. Hơn 50 bức ảnh trong bộ sưu tập đồ sộ từ thời kỳ đó được trưng bày tại triển lãm kể lại câu chuyện về con người phía sau cuộc chiến.

Các bức ảnh như lăng kính phản chiếu trung thực, đã góp phần trong việc thay đổi cách nhìn của nhân dân Hoa Kỳ và thế giới đối với cuộc chiến tranh ở Việt Nam.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu thăm triển lãm.

Trong số các bức ảnh được trưng bày có nhiều bức ảnh gây ấn tượng mạnh như: tấm ảnh của Malcolm Browne chụp nhà sư Thích Quảng Đức tự thiêu năm 1963 và bức ảnh “Em bé napalm ” của phóng viên ảnh Nick Út chụp cô bé Kim Phúc bị bỏng nặng chạy khỏi cuộc tấn công bằng bom napalm năm 1972...

Hãng AP đã đoạt 6 giải Pulitzer cho việc đưa tin về cuộc chiến tranh ở Việt Nam, 4 trong số đó cho thể loại ảnh. Tại triển lãm lần này, các tác phẩm do các phóng viên ảnh của AP chụp đã giành 4 giải thưởng Pulitzer - giải thưởng cao quý nhất dành cho phóng viên đã được trưng bày.       

Những bức ảnh này như một lời nhắc nhở về sự tàn khốc của chiến tranh để thêm trân trọng giá trị của hòa bình, độc lập và tự do. Sau triển lãm, AP quyết định tặng toàn bộ ảnh trưng bày cho Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam.

PV (theo TTXVN)
.
.
.