Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự các hoạt động Xuân quê hương 2015 với kiều bào

Chủ Nhật, 08/02/2015, 23:55
Nằm trong khuôn khổ chương trình Xuân quê hương 2015 do Ủy ban Người Việt Nam ở nước ngoài (Bộ Ngoại giao) phối hợp với UBND TP Hồ Chí Minh tổ chức dành cho kiều bào trở về quê hương đón Tết cổ truyền của dân tộc, ngày 8/2, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo kiều bào đã tham gia nhiều hoạt động ý nghĩa.

Đã thành thông lệ, mỗi dịp Tết đến xuân về, chương trình Xuân quê hương lại trở thành điểm hẹn để kiều bào khắp nơi trên thế giới trở về Việt Nam đón Tết Nguyên đán, cùng vui hưởng một mùa xuân ấm áp, sum họp theo phong tục Tết cổ truyền của dân tộc.  Xuân quê hương 2015 được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh là sự kiện hết sức có ý nghĩa kỷ niệm 40 năm thống nhất đất nước.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang cùng đông đảo kiều bào đã tới dâng hương tại Đền tưởng niệm các vua Hùng đã có công dựng nước tại Công viên lịch sử văn hóa dân tộc. Đây là địa điểm linh thiêng, là nơi đồng bào miền Nam bái vọng tổ tiên, giáo dục truyền thống và khơi gợi lòng yêu nước, tự hào của dân tộc.

Chủ tịch nước và kiều bào cũng đã tới dâng hưởng tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh - vị lãnh tụ kính yêu của dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới tại Bến Nhà Rồng. Chủ tịch nước cùng kiều bào đã thả cá xuống kênh Tàu Hũ theo phong tục cổ truyền của dân tộc cầu mong quốc thái dân an, đất nước vững bước trên con đường hội nhập phát triển.

Vào 20h ngày 8/2, tại khu di tích lịch sử Bến Nhà Rồng, Chủ tịch nước cùng đại diện lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương, địa phương và khoảng 1.000 kiều bào cùng tham gia chương trình giao lưu nghệ thuật đặc biệt với chủ đề "Xuân quê hương 2015-Tổ quốc vinh quang".

N.H.
.
.
.