Chủ tịch nước Trương Tấn Sang dự Hội nghị triển khai công tác ngành Tòa án

Thứ Tư, 04/01/2012, 08:34
Phát biểu tại Hội nghị triển khai công tác ngành Tòa án, Chủ tịch nước cũng lưu ý ngành Tòa án cần tập trung khắc phục một số thiếu sót như dù không xét xử oan sai nhưng vẫn còn tình trạng bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán, nhiều bản án mang tính thuyết phục chưa cao, còn tình trạng một số thẩm phán, cán bộ suy thoái đạo đức, lối sống, có vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành.

Ngày 3/1, tại TP Hồ Chí Minh, TAND tối cao đã tổ chức hội nghị triển khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2012 của ngành TAND. Đến dự hội nghị có Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Thượng tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị - Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Trương Hòa Bình - Bí thư Trung ương Đảng - Chánh án TAND tối cao; đồng chí Lê Thanh Hải - Ủy viên Bộ Chính trị - Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh; đồng chí Nguyễn Hòa Bình - Ủy viên Trung ương Đảng - Viện trưởng Viện KSND tối cao cùng đại diện Thường trực Tỉnh ủy, TAND của 63 tỉnh, thành phố.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: TTXVN.

Theo báo cáo của ngành Tòa án, trong năm 2011, tỷ lệ giải quyết các vụ án cao hơn năm trước (299.309 vụ, đạt 92%), chất lượng công tác xét xử đảm bảo và có những tiến bộ nhất định. Trong năm qua, chưa phát hiện trường hợp nào kết án oan người không có tội và phải bồi thường theo quy định của pháp luật. Công tác giải quyết đơn đề nghị giám đốc thẩm, tái thẩm có những chuyển biến tích cực theo hướng nâng cao chất lượng, đồng thời không để quá thời hạn giải quyết theo quy định của pháp luật. Đội ngũ cán bộ thẩm phán Tòa án các cấp tiếp tục được bổ sung, kiện toàn cả về số lượng và chất lượng. Quan hệ giữa ngành TAND Việt Nam với tòa án các nước trong khu vực, thế giới tiếp tục được tăng cường mở rộng. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, lãnh đạo ngành Tòa án cũng thừa nhận, công tác của các tòa án vẫn còn thiếu sót, khuyết điểm cần nghiêm túc rút kinh nghiệm và kiên quyết khắc phục trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã biểu dương những thành tích mà ngành Tòa án đã đạt được trong năm 2011. Trong điều kiện tình hình tội phạm ngày càng phức tạp, số lượng vụ án xét xử rất lớn trong khi ngành Tòa án còn nhiều khó khăn, phương tiện làm việc, trụ sở thiếu thốn. Tuy nhiên, Chủ tịch nước cũng lưu ý ngành Tòa án cần tập trung khắc phục một số thiếu sót như dù không xét xử oan sai nhưng vẫn còn tình trạng bản án bị hủy, sửa do lỗi chủ quan của thẩm phán, nhiều bản án mang tính thuyết phục chưa cao, còn tình trạng một số thẩm phán, cán bộ suy thoái đạo đức, lối sống, có vi phạm pháp luật làm ảnh hưởng đến uy tín của ngành. Chủ tịch nước đề nghị lãnh đạo ngành cần thảo luận, rút kinh nghiệm một cách nghiêm túc để tìm biện pháp khắc phục những thiếu sót trên. Cạnh đó, ngành Tòa án cũng cần tập trung thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của đề án cải cách tư pháp đến năm 2020, trong đó cải cách hoạt động xét xử là trọng tâm của cải cách tư pháp.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch nước, đồng chí Trương Hòa Bình hứa sẽ tiếp thu, sửa chữa những mặt thiếu sót của ngành Tòa án mà Chủ tịch nước đã chỉ ra.

Cũng tại hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã trao Huân chương Hồ Chí Minh cho đại diện gia đình đồng chí Lê Giản, nguyên Giám đốc Nha Công an TW, nguyên Phó Chánh án TAND tối cao và Huân chương Độc lập hạng Nhất cho đại diện gia đình đồng chí Lê Thị Phương Hằng.

Quy chế phối hợp công tác giữa Văn phòng Chủ tịch nước và TAND tối cao cũng được ký tại hội nghị lần này. 

* Cùng ngày, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến thăm và trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng đồng chí Nguyễn Đức Hùng (bí danh Tư Chu), nguyên Chỉ huy trưởng Biệt động Sài Gòn - Gia Định, đang điều trị bệnh tại Bệnh viện Nguyễn Trãi, TP Hồ Chí Minh

A.Huy - PV
.
.
.