Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tiếp Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc

Thứ Ba, 08/04/2014, 21:47
Sáng 8/4, tại Hà Nội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tiếp thân mật đồng chí Kenia Serrano Puig, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc, đang ở thăm và làm việc tại nước ta.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, Cuba đang bước vào thời kỳ phát triển mới, bên cạnh việc ủng hộ về chính trị, hai nước cần quan tâm mở rộng quan hệ hợp tác trong các ngành, các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy tình đoàn kết hữu nghị truyền thống và hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Chủ tịch Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao sự hợp tác có hiệu quả của Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc và Liên hiệp các tổ chức Hữu nghị Việt Nam, giữa hai Hội hữu nghị, góp phần làm cầu nối nhân dân hai nước và hướng tới tăng cường hợp tác cho doanh nghiệp hai nước.

Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Kenia Serrano Puig trân trọng cảm ơn Chủ tịch Ủy ban Trung ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã dành thời gian tiếp; cảm ơn những tình cảm và sự ủng hộ của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Cuba trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước.

Trao đổi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Cuba, Chủ tịch Viện Cuba Hữu nghị với các dân tộc Kenia Serrano Puig cho rằng những kinh nghiệm đổi mới đất nước, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa của Việt Nam rất bổ ích đối với Cuba, đặc biệt trong bối cảnh bị bao vây, cấm vận về kinh tế.

Bà Kenia Serrano Puig nhấn mạnh: Sắp tới hai nước sẽ tổ chức kỷ niệm trọng thể hai sự kiện lớn: 60 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ và 53 năm Chiến thắng Hiron. Đây là thành quả cách mạng quan trọng mà nhân dân hai nước cần gìn giữ, góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, hữu nghị và sự hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam - Cuba

PV (theo TTXVN)
.
.
.