Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lên đường dự Hội nghị IPU

Chủ Nhật, 16/03/2014, 22:26
Sáng 16/3, đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam do Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu, rời Hà Nội đi Thụy Sĩ, tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 130 theo lời mời của Chủ tịch Liên minh Nghị viện Thế giới.

Tham gia Đoàn có các Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Việc lần đầu tiên đoàn đại biểu cấp cao nhất Quốc hội Việt Nam do Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng dẫn đầu tham dự Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 130, là dấu mốc quan trọng góp phần quảng bá hình ảnh đất nước Việt Nam, Quốc hội Việt Nam trên trường quốc tế.

Trong 5 ngày nhóm họp (từ 16 đến 20/3), Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới (IPU) lần thứ 130 tại Geneve, Thụy Sỹ, Đại hội đồng không chỉ tiếp tục đánh dấu hiệu quả hợp tác giữa nghị viện các nước thành viên, mà sẽ tiến hành bầu chọn Tổng Thư ký mới sau 16 năm và ký thỏa thuận về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 132 vào tháng 3/2015. Theo chương trình nghị sự, trong buổi sáng 16/3 diễn ra các phiên họp nhóm nghị sỹ nữ, họp Ủy ban về các vấn đề Trung Đông, họp nhóm tư vấn và thư ký trước khi bước vào phiên họp toàn thể Đại hội đồng vào ngày 17/3. Chủ đề chính của Đại hội đồng là thúc đẩy các nỗ lực nhằm giải trừ vũ khí hạt nhân - một trong những ưu tiên lớn của Liên minh Nghị viện Thế giới nhằm xây dựng thế giới an toàn hơn. An ninh toàn cầu cũng là một trong những vấn đề lớn được thảo luận lần này, gồm những nguy cơ đối với phát triển toàn cầu, bảo vệ quyền trẻ em, đặc biệt là những đứa trẻ phải di cư do chiến tranh và xung đột…

Một sự kiện quan trọng trong khuôn khổ Đại hội đồng lần thứ 130 là vào chiều 16/3, Tổng thư ký IPU sẽ ký với Chủ tịch Ủy ban Đối ngoại Quốc hội Việt Nam, với sự chứng kiến của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng và đông đảo đại biểu dự Đại hội đồng, bản ghi nhớ về việc Việt Nam đăng cai tổ chức Đại hội đồng lần thứ 132 vào tháng 3/2015. Với chủ đề "Nghị viện trong việc thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững sau năm 2015", Đại hội đồng lần thứ 132 sẽ đánh dấu mạnh mẽ hiệu quả hợp tác trong IPU – cơ chế hợp tác quốc tế đặc biệt tồn tại từ 125 năm qua. Đồng thời, sự kiện này sẽ ghi dấu ấn mạnh mẽ với thế giới về một nước chủ nhà Việt Nam năng động, phát triển và hợp tác tích cực trong IPU

PV (tổng hợp từ VOV)
.
.
.