Chủ tịch Nước dự lễ công bố cuốn sách Lịch sử Đảng bộ TP HCM giai đoạn 1930 - 1975

Thứ Ba, 29/04/2014, 16:04
Sau hơn 10 năm thực hiện, ngày 29/4 Thành ủy TP HCM đã tổ chức lễ công bố cuốn sách lịch sử Đảng bộ TP HCM giai đoạn 1930 - 1975. Tham dự lễ công bố sách có Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang; nguyên Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Hương; nguyên Phó Chủ tịch Nước Trương Mỹ Hoa và đông đảo các đồng chí lão thành cách mạng; lãnh đạo đảng bộ, chính quyền thành phố qua các thời kỳ.

Theo bà Thân Thị Thư, Trưởng Ban tuyên giáo Thành ủy TP HCM, với gần 1.000 trang sách khổ lớn và nhiều ảnh tư liệu quý, cuốn sách do đồng chí Võ Trần Chí, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy làm trưởng ban chỉ đạo và ban biên soạn do đồng chí Trần Trọng Tân, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy làm chủ biên. Trong quá trình nghiên cứu, biên soạn, cuốn sách đã nhận được sự giúp đỡ và cộng tác nhiệt tình của Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng Trung ương, nhiều nhà khoa học lịch sử, nhiều cán bộ có quá trình hoạt động ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Đặc biệt, có sự góp ý của Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh, nguyên Bí thư Thành ủy Mai Chí Thọ, nguyên Bí thư Xứ ủy Nam kỳ Trần Văn Giàu, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Định Phạm Khải, nguyên Bí thư Thành ủy Sài Gòn - Gia Định Trần Bạch Đằng…

Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang thăm hỏi các đồng chí lão thành cách mạng tại buổi lễ.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tặng sách Chủ tịch Nước Trương Tấn Sang.

Đồng chí Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải tặng sách cho nguyên Bí thư TW Đảng Trần Quốc Hương.

Cuốn sách Lịch sử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh 1930 - 1975 gồm 4 phần nội dung là: Đảng bộ Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định ra đời và lãnh đạo cuộc Cách mạng Tháng Tám thành công tại tại thành phố từ đầu năm 1930 đến tháng 8/1945; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến chống thực dân Pháp và can thiệp Mỹ từ tháng 9/1945 đến tháng 7/1954; Đảng bộ lãnh đạo nhân dân Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược từ thời điểm tháng 7/1954 đến ngày 30/4/1975 và phần tổng luận trình bày khái quát về sự lãnh đạo của Đảng bộ thành phố trong 45 năm đấu tranh cách mạng ở Sài Gòn - Chợ Lớn - Gia Định. Trong đó gồm những bài học về xây dựng Đảng bộ; về sự lãnh đạo của Đảng bộ được rút ra từ thực tiễn sinh động, phong phú của công cuộc cách mạng 

Đức Thắng
.
.
.