Ngày làm việc thứ 2 của HĐND TP Hồ Chí Minh:

Chủ tịch HĐND và UBND TP Hồ Chí Minh được tín nhiệm cao

Thứ Sáu, 12/07/2013, 10:49
Chiều 11/7, HĐND TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lấy phiếu tín nhiệm với 16 chức danh lãnh đạo chủ chốt thuộc HĐND và UBND thành phố do HĐND thành phố bầu hoặc thông qua.
>> Sẽ lấy phiếu tín nhiệm 16 chức danh chủ chốt của TP Hồ Chí Minh

Về phía HĐND thành phố, có 6 người được đưa ra lấy phiếu tín nhiệm đợt này gồm Chủ tịch, Phó chủ tịch, Ủy viên cùng 3 trưởng gồm Ban Pháp chế; Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội. Với UBND thành phố, danh sách lấy phiếu tín nhiệm gồm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND thành phố cùng 2 giám đốc Sở Tài chính; Sở Kế hoạch - Đầu tư; Tư lệnh Bộ Tư lệnh thành phố, giám đốc Công an thành phố cùng Chánh văn phòng UBND thành phố.

Trước khi tiến hành lấy phiếu tín nhiệm, Chủ tịch HĐND thành phố Nguyễn Thị Quyết Tâm  cũng đề nghị đại biểu HĐND cần cân nhắc thận trọng, có phân tích, đánh giá tình hình hết sức khách quan trong bối cảnh khó khăn như hiện nay để việc thể hiện tín nhiệm đối với những người được lấy phiếu phản ánh đúng thực tế.

Kết quả lấy phiếu tín nhiệm cũng phản ánh sát với tâm tư, nguyện vọng của cử tri thành phố, số phiếu tín nhiệm cao ở các chức danh HĐND thành phố thuộc về bà Nguyễn Thị Quyết Tâm, Chủ tịch HĐND với 86,67% số phiếu tín nhiệm cao; ông Lê Hoàng Quân, Chủ tịch UBND thành phố đạt 71,28% số phiếu tín nhiệm cao; các Phó chủ tịch UBND thành phố gồm các ông, bà Nguyễn Thị Hồng đạt 74,46% số phiếu tín nhiệm cao; ông Nguyễn Hữu Tín đạt tỷ lệ 73,74% và ông Hứa Ngọc Thuận đạt 71,21% số phiếu tín nhiệm cao.

UBND thành phố cũng có 2 chức danh có tỷ lệ phiếu tín nhiệm cao dưới 50% là ông Thái Văn Rê, Giám đốc Sở Kế hoạch - Đầu tư với con số 48,49%; ông Võ Văn Luận, Chánh văn phòng UBND đạt mức 42,55%

Đ.Thắng
.
.
.