Chống buôn lậu - Phải là kết quả cụ thể
Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận những tiến bộ và kết quả bước đầu trong công tác này. Đã ngăn chặn, đẩy lùi một bước, xử lý hàng trăm nghìn vụ buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. “Nếu không làm tốt việc này sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân, thất thu ngân sách, phá hoại sản xuất trong nước, môi trường đầu tư, lẫn lộn trắng đen. Có làm tốt thì xã hội mới phát triển bền vững”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh.
Do đó, cần biến quyết tâm chính trị thành kết quả cụ thể với phương châm không có “vùng cấm” trong chống buôn lậu. Đặc biệt, kiên trì loại trừ các cán bộ dung túng, tiếp tay cho buôn lậu, gian lận thương mại để không còn “ổ nhóm”, đường dây bảo kê cho buôn lậu.
![]() |
Phó Thủ tướng chỉ rõ những hạn chế cần khắc phục. Đó là, vẫn còn một số nơi có tình trạng cán bộ tiếp tay cho buôn lậu, phẩm chất đạo đức và tác phong chưa nghiêm. Đặc biệt, việc xử lý cán bộ có dấu hiệu vi phạm còn ít, còn tình trạng “dễ làm, bí bỏ”, một số tỉnh căn bệnh thành tích, lợi ích cục bộ vẫn chưa được giải quyết dứt điểm, kết nối thông tin còn yếu, còn tình trạng “mạnh ai nấy làm”, tuyên truyền chưa tạo sức lan tỏa, chưa phát động toàn dân tham gia chống buôn lậu, một số ngành và địa phương chưa chấp hành nghiêm chế độ báo cáo.
Các bộ, ngành cần chú ý quản lý đội ngũ cán bộ để tập trung “đánh mạnh” một số tuyến, địa bàn để giải quyết dứt điểm tình trạng buôn lậu. Trong đó, Bộ Công an cần khẩn trương thành lập Cục Chống buôn lậu để tăng thêm sức mạnh cho công tác này; thành lập Trung tâm thông tin chống buôn lậu, thành lập chuyên mục chống buôn lậu trên Đài Truyền hình Việt Nam, chuyên mục trên các báo đài Trung ương và địa phương.
Các phương tiện truyền thông kịp thời tuyên truyền về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Nhất là tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân nhận biết hàng giả, hàng nhái để người dân cảnh giác, không tiếp tay cho buôn lậu và tham gia tố giác buôn lậu.
Tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quý Vương cũng thẳng thắn nhìn nhận: Đây là “mặt trận” còn rất phức tạp, nhất là trên các tuyến biên giới với nhiều mặt hàng nguy hiểm như thực phẩm chất chức năng, đi liền là trốn thuế, tiêu cực.
Thứ trưởng Lê Quý Vương cũng nêu việc xử lý trách nhiệm các địa phương đã “hành chính hóa” các cá nhân, doanh nghiệp buôn lậu, gian lận thương mại trong khi phải xử lý hình sự các vụ việc này. Những vụ buôn lậu lớn bị phát hiện đều có sự tiếp tay của các cán bộ, cơ quan chức năng. Do đó, phải chủ động phát hiện để xử lý nghiêm ngay cán bộ các lực lượng có liên quan bảo kê, dung túng cho buôn lậu.
Tổng Cục trưởng Tổng cục Thuế Bùi Văn Nam đề nghị các Bộ sớm ban hành thông tư hướng dẫn quản lý vận chuyển hàng hóa trên đường. Tổng cục Thuế đang phối hợp với cơ quan giám sát ngân hàng truy nguồn gốc các giao dịch đáng ngờ, đã phát hiện một số vụ, có kết quả khả quan.
Ngành Thuế đang tập trung thanh kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu trốn lậu và gian lận thuế, nhất là thanh tra các doanh nghiệp cho là có rủi ro cao hay doanh nghiệp xin hoàn thuế như vụ truy thu hàng trăm tỷ đồng của Metro Việt Nam.
| Quý 1/2015, các lực lượng đã tiếp tục phối hợp đấu tranh, bắt giữ, xử lý 49.743 vụ việc vi phạm. Số thu nộp ngân sách từ tiền xử phạt, bán hàng tịch thu và công tác thanh tra, kiểm tra, truy thu thuế ước đạt hơn 2.962 tỷ đồng, khởi tố 351 vụ/427 đối tượng. |

