Cầu siêu cho hơn 3.000 nạn nhân của quân diệt chủng Pôn Pốt

Chủ Nhật, 12/04/2009, 12:09
Trong 2 ngày 9 và 10/4, tại khu Nhà mồ Ba Chúc (Tri Tôn, An Giang) đã diễn ra lễ cầu siêu, tưởng niệm và ngày giỗ cho 3.175 thường dân vô tội giáp biên giới Campuchia bị bọn diệt chủng Pôn Pốt xâm lấn sát hại vào những ngày cuối tháng 4/1978.

Lễ cầu siêu do Ban quản lý Khu di tích lịch sử văn hoá chùa Tam Bửu và chùa Phi Lai tổ chức.

Trong hai ngày lễ tưởng niệm, đã có hàng ngàn thân nhân và du khách hành hương từ khắp khu vực đồng bằng sông Cửu Long và thành phố Hồ Chí Minh tham gia dự thắp hương cầu siêu.

Để tưởng nhớ đến những người dân vô tội bị thảm sát, tỉnh An Giang đã lập Khu di tích lịch sử Nhà mồ Ba Chúc lưu giữ các bộ hài cốt tìm kiếm được. Hàng năm có khoảng một triệu khách từ các nơi đến thăm viếng khu di tích lịch sử này

Vương Thoại Trung
.
.
.