Trao Huân chương Chiến công hạng Ba cho Phòng bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội

Thứ Tư, 14/01/2015, 20:20
Sáng 14/1, Phòng Bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập (14/1/2005 – 14/1/2015) và đón nhận Huân chương Chiến công hạng Ba. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đến dự và phát biểu chỉ đạo.
Theo Đại tá Lê Huy Động, Trưởng Phòng Bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội, qua 10 năm phấn đấu xây dựng và trưởng thành, cùng với sự phát triển của lực lượng Cảnh vệ Công an nhân dân (CAND), đội ngũ cán bộ chiến sỹ của Phòng bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội đã không ngừng học tập rèn luyện nâng cao trình độ, thực sự là đội ngũ cán bộ có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng; vững về chuyên môn, giỏi về nghiệp vụ, đảm nhận xuất sắc vai trò chủ công trong công tác bảo vệ. Thường xuyên duy trì nghiêm chế độ công tác, phù hợp với thực tế tình hình, đóng góp tích cực vào thành tích chung của lực lượng Cảnh vệ trong công tác nghiệp vụ và xây dựng lực lượng, làm cơ sở vững chắc xây dựng lực lượng Cảnh vệ tiến lên chính quy, tinh nhuệ và hiện đại, góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của đơn vị nói riêng và của lực lượng Cảnh vệ nói chung trong thời kỳ mới, hội nhập quốc tế, công nghiệp hóa – hiện đại hóa đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đảng ủy, chỉ huy Phòng đã giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ (CBCS) thấy được vị trí, tầm quan trọng của mục tiêu trọng yếu đặc biệt quan trọng cần bảo vệ, động viên CBCS nêu cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; được Đảng, Nhà nước và lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Cảnh vệ trao tặng nhiều phần thưởng cao quý.

Thứ trưởng Tô Lâm gắn Huân chương Chiến công Hạng ba lên Cờ truyền thống của  Phòng Bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội.

Thừa ủy quyền của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thượng tướng Tô Lâm đã gắn Huân chương Chiến công hạng Ba lên Cờ truyền thống và trao Bằng Huân chương Chiến công Hạng Ba tặng Phòng Bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội.

Thứ trưởng Tô Lâm cùng các đại biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thượng tướng Tô Lâm nhấn mạnh, Phòng Bảo vệ trụ sở Trung ương Đảng và Quốc hội cần tiếp tục phát huy bản chất tốt đẹp của người chiến sỹ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”, trau dồi phẩm chất đạo đức cách mạng, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh của người chiến sỹ Cảnh vệ, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước, với nhân dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì sự nghiệp bảo vệ Đảng, bảo vệ lãnh tụ, các cơ quan trọng yếu của Đảng, Nhà nước... Thượng tướng Tô Lâm yêu cầu, CBCS Phòng cần tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ nghiệp vụ, rèn luyện khả năng tinh nhuệ của đơn vị vũ trang...

M.Hiền – K.Qúy
.
.
.