Vun đắp quan hệ hợp tác Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào xanh tươi, đời đời bền vững

Thứ Sáu, 20/03/2015, 15:33
Tích cực vun đắp quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững – Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh tại buổi gặp ngài Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Somphon Sichalon ngày 20/3, tại Hà Nội nhân Kỷ niệm 60 năm ngày thành lập Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (22/3/1955-22/3/2015).

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng, có quan hệ gắn bó, mật thiết từ lâu đời. Trong suốt chiều dài lịch sử, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam – Lào đã được các thế hệ lãnh đạo cách mạng hai nước dày công vun đắp, trở thành tài sản vô giá của hai dân tộc.

Quan hệ hợp tác giữa hai nước trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc phòng ngày càng tốt đẹp, phát triển, đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Bên cạnh đó quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ An ninh Lào và các cơ quan hữu quan của Lào tiếp tục được củng cố, không ngừng phát triển và mở rộng về mọi mặt, tăng cường cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần quan trọng giữ vững an ninh quốc gia và trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực cho công cuộc hội nhập và phát triển kinh tế- xã hội của mỗi nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Somphon Sichalon tại buổi gặp. Ảnh Việt Hưng.

Tại buổi gặp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam khẳng định: 60 năm qua, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào anh em đã giành được những thắng lợi to lớn, vẻ vang trong sự nghiệp cứu nước và xây dựng, bảo vệ đất nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Somphon Sichalon tại buổi gặp. Ảnh Việt Hưng.

Đặc biệt trong công cuộc đổi mới, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhân dân Lào đã giành được những thành tựu to lớn, toàn diện; quốc phòng, an ninh được giữ vững; đời sống nhân dân không ngừng cải thiện; vị thế của Lào ngày càng được nâng cao trong khu vực và trên trường quốc tế.

Thực hiện đường lối hợp tác giữa hai nước, Bộ Công an Việt Nam – Bộ An ninh Lào đã luôn duy trì, thúc đẩy hợp tác toàn diện, đạt được nhiều kết quả tích cực trên các lĩnh vực hợp tác, giữ vững an ninh trật tự của mỗi nước.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam; Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Somphon Sichalon và các đại biểu tại buổi gặp. Ảnh Việt Hưng

Hai bên đã thực hiện các chuyến thăm nhằm chia sẻ thông tin và trao đổi kinh nghiệm phòng, chống tội phạm; duy trì các chuyến thăm và nỗ lực triển khai thực hiện Thỏa thuận đã ký; chia sẻ kinh nghiệm, trao đổi thông tin về đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, bảo vệ an ninh trật tự; đưa quan hệ hợp tác giữa hai bên lên tầm cao mới.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam mong muốn đồng chí Đại sứ trên cương vị của mình tiếp tục có những đóng góp tích cực để Bộ Công an Việt Nam - Bộ An ninh Lào hợp tác chặt chẽ hơn nữa trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh trật tự của mỗi nước…

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam Somphon Sichalon khẳng định quan hệ hợp tác giữa hai nước đang phát triển mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực; tin tưởng rằng mối quan hệ hợp tác giữa hai nước nói chung, giữa Bộ An ninh Lào - Bộ Công an Việt Nam nói riêng không ngừng phát triển, thu được nhiều kết quả, góp phần tăng cường tình hữu nghị và sự hợp tác toàn diện giữa hai nước; phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của mỗi nước…

Việt Hưng
.
.
.