Tổng cục Chính trị CAND- Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam:

Trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo ANCT, giữ gìn TTATXH

Thứ Sáu, 30/01/2015, 21:33
Chiều 30/1, tại trụ sở Bộ Công an, hướng tới kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2015); kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân (QĐND) Việt Nam và kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống lực lượng Công an nhân dân (CAND) Việt Nam; 10 năm Ngày Hội toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc, nhằm tăng cường công tác phối hợp có hiệu quả hơn, Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng Tổng cục Chính trị CAND phối hợp với Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã tổ chức buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm công tác đảm bảo an ninh chính trị (ANCT), giữ gìn trật tự, an toàn xã hội (TTATXH).

Dự buổi giao lưu, về phía Tổng cục Chính trị CAND có các đồng chí: Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND; Đại tá Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng; lãnh đạo Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng; đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục; đại diện Ban Thanh niên, Hội phụ nữ, BCH Công đoàn CAND…Về phía Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam có các đồng chí: Thiếu tướng Vũ Công Toàn, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Hữu Xuân, Cục trưởng Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Tổng cục, Cục Tổ chức; đại diện Ban Thanh niên, Hội Phụ nữ, Công đoàn QĐND…

Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND phát biểu tại buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Tại buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng Tổng cục Chính trị CAND và Cục Tổ chức Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã báo cáo, nêu về bộ máy tổ chức, chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị mình. Những năm qua, dưới sự quan tâm, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; năm 2014 đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc. Dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc Phòng, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Cục Tổ chức đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được cấp trên giao phó; tổng kết công tác năm 2014 đơn vị được Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua xuất sắc.

Thiếu tướng Vũ Công Toàn, Chánh Văn phòng Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam phát biểu tại buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Hữu Xuân, Cục trưởng Cục Tổ chức; Đại tá Đinh Huy Hiệu, Cục trưởng Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng  và các đại biểu đã cùng trao đổi kinh nghiệm về các mặt công tác, trong đó tập trung vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng trong sạch, vững mạnh và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn; mô hình, tổ chức các đoàn thể và nội dung, hình thức hoạt động trong lực lượng vũ trang; tham gia vào Tổ biên tập, sửa đổi điều lệ Đảng; tham gia góp ý kiến vào Quy chế phối hợp lực lượng CAND QĐND…góp phần cùng lực lượng QĐND, CAND đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giữ vững chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ…

Các đại biểu dự buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm.

Phát biểu tại buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm, Trung tướng Bùi Bá Định, Thiếu tướng Vũ Công Toàn cùng khẳng định vai trò nòng cốt, quan trọng của lực lượng QĐND, CAND trong sự nghiệp đảm bảo an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH.

Trung tướng Bùi Bá Định, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND trao quà lưu niệm cho các đại biểu .

Buổi giao lưu, trao đổi kinh nghiệm đã thể hiện tình cảm gắn bó như anh em một nhà; thời gian qua, hai đơn vị đã góp phần tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng CAND, QĐND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Tùy từng thời kỳ, tên gọi, chức năng, nhiệm vụ khác nhau, với bề dày trong quá trình xây dựng và trưởng thành, Cục Tổ chức và Cục Công tác Đảng và công tác quần chúng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; làm tốt công tác tham mưu về tổ chức xây dựng Đảng và công tác quần chúng trong QĐND, CAND. Hai Tổng cục, hai đơn vị cùng mong muốn sự quan hệ giữa hai Tổng cục, hai đơn vị tiếp tục phát huy mối quan hệ truyền thống tốt đẹp, xứng đáng niềm tin yêu, truyền thống lực lượng QĐND, CAND trong thời gian qua. Hai đơn vị cùng phối hợp chặt chẽ để hoàn thành các hoạt động, sự kiện có ý nghĩa quan trọng đối với lực lượng Công an, Quân đội trong năm 2015.

Anh Hiếu
.
.
.