Tìm giải pháp nâng cao văn hóa an toàn hàng không

Thứ Tư, 21/01/2015, 16:53
Chiều ngày 21/1, tại TP.HCM, Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia phối hợp với Cục hàng không Việt Nam, báo Sài Gòn Giải phóng đã tổ chức tọa đàm "Văn hóa an toàn hàng không".

Tại buổi tọa đàm, các đại biểu cũng đã đề ra nhiều giải pháp nhằm  nâng cao công tác đảm bảo an toàn hàng không, xây dựng văn hóa an toàn hàng không: Tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động nâng cao nhận thức văn hóa an toàn hàng không giai đoạn 2014-2020.

Tọa đàm "Văn hóa an toàn hàng không" tại TP HCM ngày 21/1.

Cung cấp thông tin về an ninh, an toàn hàng không cho hành khách đi tàu bay thông qua truyền hình, báo chí. Phối hợp với đơn vị quản lý nhà nước tuyên truyền cho người dân sống xung quanh sân bay về an ninh, an toàn hàng không. Đối với công tác kiểm soát giấy tờ giả, cần phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, các Đại sứ quán nước ngoài và Tổ chức quốc tế liên quan để cập nhật thông tin, trợ giúp chuyên môn, đặc biệt là kịp thời cập nhật và triển khai danh sách về đối tượng trộm cắp đến các đơn vị bán vé, đặt chỗ, phục vụ mặt đất. Tổ chức giám sát đột xuất các chuyến bay trọng điểm tại sân bay Nội Bài, Tân Sơn Nhất...

Toàn bộ các ý kiến đóng góp của các đại biểu được Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia tiếp thu, tổng hợp làm căn cứ xây dựng kế hoạch "Nâng cao nhận thức văn hóa an toàn hàng không" giai đoạn 2015 - 2020.

N.H.
.
.
.