Phó Chủ tịch nước trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện TW Huế

Thứ Năm, 11/12/2014, 15:02
Sáng 11/12, tại TP Huế, Bệnh viện Trung ương (TW) Huế đã trọng thể tổ chức lễ kỷ niệm 120 năm ngày thành lập, phát triển bệnh viện (1894-2014) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần thứ 2).

Đến dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo Bộ Y tế, tỉnh Thừa Thiên- Huế cùng Ban lãnh đạo và hàng trăm y, bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện TW Huế.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất cho Bệnh viện TW Huế nhân dịp kỷ niệm 120 năm thành lập bệnh viện.

Bệnh viện TW Huế được thành lập theo sắc lệnh vua Thành Thái năm thứ 6 (1894). Mỗi năm, bệnh viện đón khoảng 450.000 lượt bệnh nhân đến khám bệnh, 95.000 bệnh nhân điều trị nội trú và 27.000 ca phẫu thuật, trong đó có hơn 10.000 trường hợp được phẫu thuật tim hở, 200 ca ghép thận thành công... Năm 2000, bệnh viện được phong tặng danh hiệu Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới.

Với những thành tích trên, tại lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng Nhất (lần 2) cho Bệnh viện TW Huế. Đồng thời, Phó Chủ tịch nước ghi nhận những công lao đóng góp to lớn của tập thể Bệnh viện TW Huế trong 120 năm qua khi các y, bác sĩ bệnh viện luôn cố gắng, nỗ lực làm tròn trách nhiệm y đức; thực hiện tốt việc chữa bệnh, cứu người.

“Trong bối cảnh nhiều người dân chưa được tiếp cận dịch vụ y tế do dời sống còn khó khăn, hậu quả chiến tranh để lại còn nặng nề, ATGT, dịch bệnh, thiên tai làm gia tăng số bệnh nhân, khiến nhiều bệnh viện bị quá tải nên Bệnh viện TW Huế cần phải cố gắng nỗ lực hơn nữa. Đặc biệt, bệnh viện cần tăng cường nghiên cứu khoa học để tìm ra cơ chế điều trị các bệnh lạ và hạn chế lây lan trong cộng đồng. Tôi yêu cầu Đảng bộ, chính quyền tỉnh Thừa Thiên- Huế tiếp tục giúp đỡ để Bệnh viện TW Huế tiến tới phục vụ nhân dân tốt hơn...”, Phó Chủ tịch nước khẳng định.

Lê Anh
.
.
.