Kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành Kiểm sát nhân dân

Thứ Hai, 20/07/2015, 16:09
Ngày 20/7, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao (KSNDTC) đã tổ chức họp báo về các hoạt động kỷ niệm 55 năm ngày thành lập Ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V.

Ngày 26/7/1960, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Lệnh công bố Luật tổ chức Viện KSND năm 1960, đánh dấu sự ra đời của hệ thống cơ quan Viện KSND trong bộ máy Nhà nước. Kể từ đó, ngày 26/7 hàng năm trở thành ngày truyền thống của ngành KSND.

Quang cảnh buổi họp báo.

Chủ trì buổi họp báo, ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSND tối cao công bố 10 kết quả nổi bật của ngành KSND giai đoạn 2010 -2015 như: tích cực, chủ động tham mưu cho Đảng, Quốc hội và phối hợp chặt chẽ với các ngành liên quan đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng giải quyết kịp thời, nghiêm minh nhiều vụ án trọng điểm, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án lớn về kinh tế, chức vụ và tham nhũng được Đảng, Quốc hội đánh giá cao, nhân dân đồng tình, ủng hộ. 

Ông Trần Công Phàn, Phó Viện trưởng Viện KSNDTC chủ trì buổi họp báo.

Tăng cường phát hiện, điều tra, xử lý một số vụ án liên quan đến vi phạm, thiếu sót trong hoạt động tố tụng dẫn đến oan, sai hoặc bỏ lọt tội phạm, qua đó góp phần tích cực bảo vệ quyền con người, quyền công dân và xây dựng cơ quan tư pháp trong sạch, vững mạnh…

Trong thời gian tới, ngành KSND tiếp tục phối hợp giải quyết kịp thời, nghiêm minh các vụ, việc lớn về tham nhũng, kinh tế, chức vụ, nhất là các vụ, việc thuộc diện Ban Chỉ đạo TƯ về phòng chống tham nhũng, Ban Nội chính TƯ theo dõi, chỉ đạo và các vụ án dư luận xã hội quan tâm.

Kỷ niệm 55 ngày thành lập Ngành KSND,Viện KSNDTC tổ chức nhiều hoạt động như: Tọa đàm giữa các thế hệ cán bộ của ngành KSND; tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “gửi trọn niềm tin”; trưng bay các tài liệu, ấn phẩm, hình ảnh tại Lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập ngành KSND và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ V, đón nhận Huân chương độc lập hạng nhất vào sáng 23/7 tại Trung tâm hội nghị quốc gia Mỹ Đình.

Trần Hằng
.
.
.