Kỷ niệm 40 năm giải phóng Gia Nghĩa

Thứ Hai, 23/03/2015, 16:01
Ngày 23/3, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Đắk Nông đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng Gia Nghĩa - Quảng Đức (23/3/1975-23/3/2015); 10 năm Ngày thành lập thị xã Gia Nghĩa và công bố Quyết định công nhận thị xã Gia Nghĩa là đô thị loại 3.

Tham dự buổi lễ có ông Phan Xuân Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, công nghệ và môi trường Quốc hội cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các cựu chiến binh cùng đông đảo người dân tỉnh Đắk Nông. 

Diễn văn tại lễ kỷ niệm do ông Lê Diễn, Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông trình bày đã ôn lại quá trình đấu tranh anh dũng, kiên cường của quân và dân các dân tộc tỉnh Đắk Nông trong cuộc trường kỳ kháng chiến chống Mỹ cứu nước.

Thị xã Gia Nghĩa đón nhận Quyết định công nhận đo thị loại III.

40 năm qua, từ một vùng đất đầy khói lửa chiến tranh, quân dân thị xã Gia Nghĩa và tỉnh Đắk Nông không ngừng nỗ lực vươn lên viết tiếp bản hùng ca chiến thắng trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh.

Cũng tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông đã trao tặng Danh hiệu Mẹ Việt Nam Anh hùng cho 3 mẹ: Nguyễn Thị Ca (xã Đức Xuyên, huyện Krông Nô), Bùi Thị Nhung (thị trấn Kiến Đức, huyện Đắk R’lấp), Trần Thị Hồng (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) và truy tặng cho 2 mẹ Đỗ Thị Nhơn (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút) và Nguyễn Thị Giới (thị trấn Ea T’ling, huyện Cư Jút).

Văn Thành
.
.
.