Quốc hội đồng ý chủ trương xây dựng sân bay Long Thành

Thứ Năm, 25/06/2015, 16:35
428 đại biểu đồng ý (chiếm 86,64%), Quốc hội đã biểu quyết thông qua chủ trương xây dựng dự án sân bay Long Thành.    

Sáng nay (25/6), các đại biểu Quốc hội đã tiển hành biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không Quốc tế Long Thành. Trước đó, báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, Chủ nhiệm Ủy ban kinh tế của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu cho biết, tính đến hết ngày 18/6, Đoàn Thư ký đã nhận được 421 bản ý kiến góp ý về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không quốc tế Long Thành, trong đó, có 386 ý kiến đồng ý hoàn toàn với dự thảo Nghị quyết, 1 ý kiến không đồng ý, 34 bản có ý kiến một số vấn đề cụ thể. 

Đối với việc thu hồi đất phục vụ dự án, Ủy ban thường vụ Quốc hội đã nêu rõ các mặt thuận lợi và khó khăn trong phương án thu hồi toàn bộ 5.000 ha đất và phương án thu hồi 2.750 ha đất xây dựng cảng. Trên cơ sở cân nhắc toàn diện các vấn đề, Ủy ban thường vụ Quốc hội đề nghị Quốc hội quyết định cho thu hồi toàn bộ diện tích 5.000 ha theo quy hoạch.

Đa số đại biểu đồng ý chủ trương xây dựng sân bay Long Thành.

Dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành là dự án có quy mô lớn, chia làm 3 giai đoạn, thời gian thực hiện kéo dài nhiều năm, đây mới là bước lập Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, các yếu tố giá cả vật liệu, nhân công, thiết bị có thể thay đổi. Do vậy, Ủy ban thường vụ Quốc hội cho rằng cần thiết ghi rõ áp dụng đơn giá của năm 2014 để khi có biến động tăng, giảm trên thị trường thì có cơ sở để điều chỉnh.

Trong quá trình đầu tư xây dựng Dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành, tiếp tục khai thác có hiệu quả Cảng Hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất. Diện tích và công năng của sân bay Tân Sơn Nhất để phục vụ cho các hoạt động của cảng Hàng không Quốc tế Tân Sơn Nhất vẫn được giữ và tiếp tục nâng cấp, mở rộng theo quy hoạch.

Đối với những ý kiến đề nghị bổ sung một điều quy định Kiểm toán nhà nước báo cáo Quốc hội sau mỗi giai đoạn thực hiện theo lộ trình, Ủy ban thường vụ Quốc hội khẳng định, các nội dung kiểm toán phải tuân thủ Luật Kiểm toán nhà nước, kế hoạch kiểm toán các dự án, công trình hàng năm được báo cáo Quốc hội trước khi thực hiện.

Theo quy định của Luật bảo vệ môi trường năm 2014 (có hiệu lực từ ngày 1/1/2015), đối với Dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường gửi cơ quan có thẩm quyền tổ chức thẩm định và phê duyệt. Ủy ban thường vụ Quốc hội cho biết, hiện nay, Chính phủ đang chỉ đạo tiến hành lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định của pháp luật.

Biểu quyết thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành, có 428 đại biểu (86,64%) biểu quyết thông qua; 17 đại biểu (3,44%) biểu quyết không tán thành, có 16 đại biểu không biểu quyết (3,24%). 

Với kết quả biểu quyết như trên, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án cảng hàng không Quốc tế Long Thành.

M.Đ.
.
.
.