Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam - truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang

Thứ Năm, 06/08/2015, 16:06
Nhân Kỷ niệm 70 năm Ngày Truyền thống của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam (7/9/1945-7/9/2015), ngày 6/8 tại Hà Nội diễn ra Hội thảo khoa học với chủ đề “Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam, truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”.

Dự Hội thảo có nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công An; Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; lãnh đạo Bộ Quốc phòng cùng đại diện lãnh đạo các Ban, bộ ngành Trung ương.

Nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh; Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đại biểu dự Hội thảo. Ảnh Việt Hưng.

Khai mạc Hội thảo, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đỗ Bá Tỵ cho biết: Trải qua 70 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Bộ Tổng Tham mưu luôn xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng và Nhà nước. Dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng tham mưu đã chỉ đạo, điều hành lực lượng vũ trang cả nước tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, xây dựng và bảo vệ vững chắc miền Bắc xã hội chủ nghĩa. Tiếp đó tiến hành thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc; tiến hành thắng lợi cuộc chiến tranh bảo vệ đất nước ở biên giới Tây Nam và biên giới phía Bắc, làm tròn nhiệm vụ quốc tế đối với cách mạng Lào và Campuchia.

Toàn cảnh Hội thảo. Ảnh Việt Hưng.

Trong công cuộc đổi mới, Bộ Tổng Tham mưu đã quán triệt và thực hiện có hiệu quả quan điểm, đường lối quốc phòng, đường lối chiến tranh nhân dân và nghệ thuật quân sự của Đảng; tham mưu cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng lãnh đạo, chỉ đạo công tác quân sự, quốc phòng ngày càng hiệu quả, toàn diện hơn…

Tham luận tại Hội thảo về sự phối hợp giữa lực lượng Công an nhân dân - Quân đội nhân dân trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân thời kỳ đổi mới, Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu khẳng định: Quân đội nhân dân và Công an nhân dân là hai lực lượng vũ trang trọng yếu của Đảng, Nhà nước. Sự đoàn kết, phối hợp giữa Công an nhân dân – Quân đội nhân dân đã trở thành truyền thống, là vấn đề có tính quy luật, tạo nên sức mạnh tổng hợp để bảo vệ Tổ quốc. Việc kết hợp thế trận an ninh nhân dân với thế trận quốc phòng toàn dân đã được triển khai một cách đồng bộ. Qua đó đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an ninh, quốc phòng, củng cố tăng cường sự đoàn kết giữa các lực lượng vũ trang cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo đảm quốc phòng, an ninh…

Thứ trưởng Thường trực Đặng Văn Hiếu phát biểu tham luận tại Hội thảo. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại Hội thảo, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao những đóng góp to lớn của Bộ Tổng tham mưu trong suốt 70 năm qua; chỉ rõ “Bộ Tổng Tham mưu cần nhận thức rõ vai trò tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước và Quân đội về quân sự, quốc phòng là một trọng trách lớn, hết sức vẻ vang nhưng cũng rất nặng nề. Đòi hỏi phải giải quyết đồng bộ, nhanh chóng, kịp thời, chính xác các vấn đề chiến lược về đối tượng, mục tiêu, nội dung, tính chất, nhiệm vụ liên quan đến Quân đội; đến bảo vệ Tổ quốc. Bộ Tổng Tham mưu phải không ngừng nỗ lực phấn đấu vươn lên, nâng cao trình độ mọi mặt, thường xuyên tổ chức quán triệt cho cán bộ, chiến sĩ các cấp nhận thức sâu sắc và thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng về nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Trên cơ sở đó cụ thể hóa nhiệm vụ cho từng đơn vị thuộc cơ quan và ngành tham mưu các cấp sát đúng với chức năng, nhiệm vụ được giao, đáp ứng với yêu cầu xây dựng quân đội trong tình hình mới”…

Tại hội thảo, các đại biểu đã khẳng định, làm sâu sắc hơn về những thành tích, chiến công, bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đánh giá tầm vóc, ý nghĩa của những thành tích, chiến công và rút ra những bài học kinh nghiệm nhằm vận vụng vào quá trình xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới…

Việt Hưng
.
.
.