Các tỉnh miền Trung-Tây Nguyên đẩy mạnh tuyên truyền bảo đảm trật tự ATGT

Thứ Sáu, 11/05/2012, 17:34
Sáng 11/5, tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, các báo Đảng của 19 tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung-Tây Nguyên đã tổ chức hội thảo lần thứ 20 (vòng III). Tham dự hội thảo có lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, lãnh đạo các toà soạn báo Đảng của 19 tỉnh, thành phố cùng đông đảo đội ngũ các nhà báo, phóng viên đang hoạt động báo chí trong khu vực.

Với chủ đề "Báo Đảng địa phương với việc tuyên truyền bảo đảm an ninh trật tự an toàn giao thông", tại hội thảo, các đại biểu đã đi sâu phân tích các nguyên nhân và đề xuất các giải pháp về việc bảo đảm an toàn giao thông như: Đưa văn hoá giao thông vào cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”; Ứng xử có văn hoá khi tham gia giao thông; Tuyên truyền phòng, chống và kiểm soát người sử dụng phương tiện cơ giới đường bộ sử dụng rượu, bia; Ngăn chặn học sinh, sinh viên chưa đủ tuổi , không có giấy phép lái xe sử dụng xe mô tô, gắn máy; Tăng cường công tác cứu hộ, cứu nạn, cấp cứu tai nạn giao thông....

Trong tuyền truyền cần nêu bật các nguyên nhân gây tai nạn giao thông, ùn tắc giao thông, đặc biệt là các nguyên nhân về mặt nhận thức. Nhận thức và hành động của các cấp, các ngành trong công tác bảo đảm an toàn giao thông chưa thực sự quyết liệt, thường xuyên, mạnh mẽ. Công tác quản lý về trật tự an toàn giao thông của các cấp còn thiếu sót, chưa được quan tâm đúng mức....

Sông Lam
.
.
.