Các địa phương tổ chức Đại hội Đảng bộ

Thứ Năm, 24/09/2015, 07:16
Sáng 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ các tỉnh Thanh Hóa, Hà Nam, Quảng Trị, Ninh Bình, Nam Định, Ninh Thuận đã lần lượt được tổ chức, khai mạc trọng thể.

Sáng 23/9, Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2015-2020, khai mạc trọng thể với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới, phát triển kinh tế nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; phấn đấu đến năm 2020 trở thành tỉnh khá của cả nước, đến năm 2030 cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại”.

Đồng chí Trương Tấn Sang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị và Ban Bí thư Trung ương Đảng tới dự và chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Lê Khả Phiêu, nguyên Tổng Bí thư BCH Trung ương Đảng; đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; đồng chí Phạm Thế Duyệt, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thường trực Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch  Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cùng một số đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng Trung ương; lãnh đạo các Ủy ban của Quốc hội; lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể Trung ương; lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trong nước; lãnh đạo và nguyên lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa, cùng 447 đại biểu chính thức, đại diện cho trên 20 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ đã về dự Đại hội.

Báo cáo Chính trị của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVII trình bày tại Đại hội nêu bật thành tích đã đạt được nhiệm kỳ qua, đề ra phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó, phương hướng chung được xác định: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ; phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tranh thủ thời cơ, vận hội mới; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển...

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an với các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Sơn La. Ảnh:TTXVN.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc trong tỉnh Thanh Hóa đã đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng thời Chủ tịch nước cũng chỉ ra những mặt hạn chế cần khắc phục trong thời gian tới.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tin tưởng trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng và những tiềm năng, lợi thế của tỉnh, nhất định sẽ tận dụng được thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, tiếp tục đưa Thanh Hóa phát triển mạnh mẽ, toàn diện, để Thanh Hóa trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2020.

Cùng ngày, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã chính thức khai mạc với sự tham dự của 326 đại biểu, đại diện cho đảng viên của 10 Đảng bộ trực thuộc.

Chủ tịch nước Trương Tấn Sang đã đến chúc mừng Đại hội, mong muốn Đại hội xác định chính xác hướng phát triển mạnh mẽ trong những năm tới, phấn đấu nâng cao trình độ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân, góp phần vào thế đi lên chung của đất nước.

Dự và chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ. Báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Nam lần thứ XIX nêu rõ: Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) bình quân 5 năm 2011-2015 đạt trên 13%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực; GDP bình quân đầu người đạt 42,33 triệu đồng/năm, vượt chỉ tiêu đề ra.

Ninh Bình chú trọng khai thác có hiệu quả tiềm năng du lịch.

Với chủ đề “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy sức mạnh đoàn kết toàn dân, đổi mới định hướng đầu tư và mô hình tăng trưởng, đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, xây dựng Hà Nam phát triển nhanh và bền vững”...

Sáng 23/9, tại TP Đông Hà, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Trị lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020, khai mạc với sự tham dự của 333 đại biểu, đại diện cho gần 40.000 đảng viên trong tỉnh. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đến dự và chỉ đạo đại hội. Tham dự đại hội còn có đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đại diện các bộ, ban, ngành Trung ương và địa phương; đại diện các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới...

Báo cáo chính trị của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Trị trình đại hội lần thứ XVI nêu bật kết quả của nhiệm kỳ 2010-2015. Theo đó, dù phải vượt qua nhiều khó khăn thách thức, nhưng với sự đoàn kết, sáng tạo và nỗ lực không ngừng, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đã giành được những thành tựu hết sức quan trọng trên tất cả các lĩnh vực, các chỉ tiêu đều đạt và vượt so với Nghị quyết đã đề ra… 

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng Đảng bộ tỉnh Quảng Trị về những thành tựu quan trọng đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Thủ tướng Chính phủ vui mừng vì sự phát triển đi lên khá toàn diện của tỉnh Quảng Trị; đặc biệt, Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh đoàn kết, tranh thủ ý kiến đóng góp xây dựng của các đồng chí nguyên là lãnh đạo của tỉnh qua các thời kỳ, tạo được sự đồng thuận trong xã hội, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm trước Đảng bộ và nhân dân. Hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý Nhà nước được nâng lên; nội dung và phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân thường xuyên được đổi mới; khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường...

Thủ tướng lưu ý, tỉnh Quảng Trị cần khai thác tốt tiềm năng, phát huy thế mạnh, tận dụng tối đa lợi thế để thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng ở khu kinh tế Đông Nam của tỉnh và các dự án trọng điểm của tỉnh nhằm nâng cao có hiệu quả khai thác tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây, cũng như các khu kinh tế biên giới Việt – Lào; đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng Cửa khẩu quốc tế La Lay theo đề án đã được Chính phủ phê duyệt...

Sáng 23/9, tại Đảng bộ tỉnh Ninh Bình tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Dự đại hội có đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam; các đồng chí: Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; Nguyễn Hoàng Việt, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương; Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chánh Văn phòng Trung ương Đảng; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo một số bộ, ban, ngành Trung ương và các tỉnh bạn, tỉnh kết nghĩa.

Về phía tỉnh Ninh Bình có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các đồng chí lão thành cách mạng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; các đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh Ninh Bình qua các thời kỳ; đại diện các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh và 339 đại biểu đại diện cho trên 6,4 vạn đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Diễn văn khai mạc Đại hội do đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Bí thư Tỉnh ủy trình bày khẳng định: 5 năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2010-2015, bám sát Nghị quyết của Trung ương về 3 khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu nền kinh tế, gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, Đảng bộ, quân và dân tỉnh Ninh Bình đã nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất, chủ động sáng tạo, phát huy dân chủ, khắc phục khó khăn, ra sức phấn đấu đạt được những kết quả quan trọng, tương đối toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. 

Phát biểu tại Đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhiệt liệt chúc mừng và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Ninh Bình đã đạt được trong nhiệm kỳ qua và nhấn mạnh: Kế thừa những giá trị truyền thống tốt đẹp của tỉnh, cùng với những kết quả đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, Bộ Chính trị tin tưởng chắc chắn rằng Đảng bộ, quân và dân Ninh Bình sẽ tiếp tục nỗ lực phấn đấu, sáng tạo không ngừng, khắc phục khó khăn, vượt qua thách thức, nêu cao đoàn kết, tranh thủ thời cơ, phát huy sức mạnh tổng hợp, đưa Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ tỉnh thực sự đi vào cuộc sống.

Với chủ đề “Tăng cường xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; phát huy dân chủ và sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; sớm xây dựng Sơn La trở thành tỉnh phát triển khá trong vùng trung du và miền núi phía Bắc”, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sơn La lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc sáng 23/9, tại thành phố Sơn La. Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo Đại hội. Đồng chí Hoàng Văn Chất, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Sơn La trình bày Báo cáo chính trị tại Đại hội, nêu rõ: 5 năm qua, Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã nỗ lực phấn đấu và đạt được nhiều thành tựu quan trọng: Kinh tế tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; so với cuối nhiệm kỳ trước quy mô nền kinh tế gấp 1,7 lần, thu ngân sách trên địa bàn gấp 3,5 lần và thu nhập bình quân đầu người gấp 2 lần. Chính trị - xã hội ổn định, khối đoàn kết các dân tộc được củng cố, quốc phòng được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, đối ngoại được tăng cường; các vấn đề xã hội bức xúc được tập trung giải quyết, nhất là tội phạm và tệ nạn ma tuý…

Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Đại tướng Trần Đại Quang nhiệt liệt chúc mừng, biểu dương những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Sơn La đã đạt được trong nhiệm kỳ qua; đồng thời chỉ ra một số hạn chế, yếu kém cần đi sâu phân tích, làm rõ và có giải pháp khắc phục hiệu quả. Cơ bản nhất trí với phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp nêu trong Báo cáo chính trị, Đại tướng Trần Đại Quang yêu cầu Đảng bộ tỉnh Sơn La, hệ thống chính quyền, các cấp, ngành, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của tỉnh thời gian tới phát huy hơn nữa tính năng động, sáng tạo, tiếp tục đổi mới tư duy, phong cách lãnh đạo, tổ chức điều hành công việc, bảo đảm hiệu quả, thiết thực; khắc phục tình trạng ngại việc khó, né tránh trách nhiệm trong điều hành, xử lý công việc.

Từ tiềm năng, lợi thế của tỉnh cần chú trọng định hướng đầu tư và phát triển để đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu lao động, cơ cấu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn nhằm tiếp tục giảm tỷ trọng nông, lâm nghiệp, tăng dần tỷ trọng công nghiệp và dịch vụ. Hoàn thiện cơ chế, chính sách, tạo động lực thu hút đầu tư các công trình, dự án trọng điểm; phối hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành Trung ương trong huy động và bố trí nguồn lực để hoàn thiện hạ tầng các xã, bản đặc biệt khó khăn. Tạo bước chuyển rõ nét hơn về chất lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tập trung giải quyết nhanh việc giảm nghèo theo hướng bền vững; từng bước nâng cao mức sống và thu nhập của nhân dân; bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá các dân tộc.

Đại tướng Trần Đại Quang nhấn mạnh, với vị trí xung yếu về quốc phòng, an ninh của một tỉnh miền núi, biên giới, nhiều dân tộc, tỉnh Sơn La cần thường xuyên củng cố nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc tuyến biên giới Việt Nam – Lào ổn định và phát triển toàn diện. Tăng cường hơn nữa việc giáo dục, đề cao ý thức cảnh giác cách mạng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết các dân tộc trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Kết hợp chặt chẽ kinh tế với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế; tập trung củng cố cơ sở chính trị vùng cao, biên giới…

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Nam Định lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2015-2020 đã khai mạc.

Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dự và chỉ đạo Đại hội. Dự Đại hội có Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh; lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương cùng 350 đại biểu đại diện cho trên 10 vạn đảng viên thuộc Đảng bộ tỉnh Nam Định.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Phạm Quang Nghị ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ tỉnh Nam Định trong nhiệm kỳ qua đã vượt qua khó khăn thử thách, đạt được nhiều thành tựu quan trọng trong sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh. Đồng chí Phạm Quang Nghị nhấn mạnh: Tỉnh cần đầu tư xây dựng các vùng nông nghiệp công nghệ cao, hình thành các vùng chuyên canh nông nghiệp, thủy sản quy mô lớn theo mô hình trang trại, cánh đồng mẫu lớn; phối hợp, liên kết chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, ứng dụng công nghệ tiên tiến vào sản xuất, gắn sản xuất với công nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, hình thành chuỗi giá trị hàng hóa, nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp…

Với chủ đề: “Xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; đoàn kết, dân chủ, đổi mới; đưa Lào Cai trở thành tỉnh phát triển của khu vực Tây Bắc”, sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lào Cai lần thứ XV, nhiệm kỳ 2015 – 2020 đã khai mạc tại Trung tâm Hội nghị tỉnh Lào Cai.

Dự Đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Dụ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Hoàng Trung Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ. Đại hội cũng vinh dự được đón nhận lẵng hoa chúc mừng của đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng ban Chỉ đạo Tây Bắc và Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Ngô Văn Dụ biểu dương những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân tỉnh Lào Cai đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Đồng chí Ngô Văn Dụ đề nghị Đại hội thảo luận sâu về những hạn chế, yếu kém, phân tích rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan của tình trạng trên để có biện pháp khắc phục có hiệu quả trong nhiệm kỳ tới nhằm đạt mục tiêu trở thành điểm sáng của miền núi phía Bắc đến năm 2020.

Sáng 23/9, Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2015-2020 với chủ đề “Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, phát huy truyền thống đoàn kết; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, kinh tế biển là động lực, phát triển kinh tế nhanh, bền vững, sớm thu hẹp khoảng cách thu nhập so với bình quân cả nước; bảo đảm quốc phòng - an ninh” đã khai mạc với sự tham dự của 349 đại biểu, đại diện cho hơn 15.500 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Đồng chí Trương Hòa Bình, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao cùng đại diện các ban, bộ, ngành Trung ương, Đảng ủy Khu V, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Yên Bái, tỉnh Lâm Đồng và Bình Thuận tham dự Đại hội. Thay mặt Ban Bí thư Trung ương Đảng, đồng chí Trương Hòa Bình đánh giá cao những thành tựu mà Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh Ninh Thuận đạt được trong nhiệm kỳ qua. Đồng chí Trương Hòa Bình lưu ý: Kinh tế tỉnh Ninh Thuận tuy có tăng trưởng nhưng chưa hiệu quả và sức cạnh tranh thấp; chuyển dịch cơ cấu kinh tế còn chậm; khai thác những tiềm năng và lợi thế chưa hiệu quả, nhất là lợi thế về phát triển nông nghiệp, du lịch, năng lượng tái tạo...

Đình Hợp - Nguyễn Bình- Thanh Bình- Bằng Giang - Quỳnh Vinh - PV
.
.
.