Các bộ, ngành, đoàn thể chúc mừng lực lượng CAND

Thứ Sáu, 20/08/2010, 10:23
Nhân kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, ngày 19/8, lãnh đạo các bộ, ngành, đoàn thể, tổ chức quần chúng, đại diện các tầng lớp nhân dân tiếp tục đến thăm, chúc mừng Bộ Công an và lực lượng CAND.

* Tại TP Hồ Chí Minh, ngày 19/8, hơn 100 đoàn khách gồm UBND, HĐND, Đảng ủy BTL QK7, QK9, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh, các tập đoàn, tổng công ty cùng nhiều doanh nghiệp, tổ chức Nhà nước tại TP Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam đã đến trụ sở Bộ Công an chúc mừng, nhân kỷ niệm Ngày thành lập lực lượng CAND.

Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục đã thân mật tiếp đoàn.

Thứ trưởng Trần Đại Quang chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu đến chúc mừng.

Đồng chí Thứ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn tình cảm của các ban, ngành TP Hồ Chí Minh và các tỉnh đã dành cho lực lượng Công an nhân dân. Nhân dịp này, đồng chí Thứ trưởng cảm ơn sự giúp đỡ của các ban, ngành, đoàn thể xã hội địa phương đã giúp đỡ lực lượng Công an hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo TTATXH trong thời gian qua. Mong rằng trong thời gian tới, sự đoàn kết gắn bó này sẽ tiếp tục phát huy tác dụng tốt trong nhiệm vụ phòng ngừa và đấu tranh phòng chống tội phạm.

* Tại Hà Nội, Trung tướng Phạm Minh Chính, Thứ trưởng Bộ Công an đã thân mật tiếp các đoàn.

Giáo sư Vũ Minh Giang, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội thay mặt lãnh đạo nhà trường nồng nhiệt chúc mừng những chiến công, thành tích vẻ vang của lực lượng CAND trong 65 năm qua.

Đồng chí nêu rõ thời gian qua, Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội đã phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả trong công tác. Đồng chí mong muốn thời gian tới, quan hệ hợp tác giữa hai bên tiếp tục đi vào chiều sâu, đạt hiệu quả thiết thực, nhất là trong công tác giáo dục, đào tạo, nghiên cứu khoa học.

Thứ trưởng Phạm Minh Chính thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an chân thành cảm ơn Đại học Quốc gia Hà Nội trong thời gian qua đã tích cực phối hợp, quan hệ chặt chẽ với lực lượng CAND, đóng góp tích cực vào sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội.

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, yêu cầu đó càng được đặt ra cấp bách. Đồng chí đề nghị giữa Bộ Công an và Đại học Quốc gia Hà Nội sớm có quy chế phối hợp nhằm tạo điều kiện thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ của mỗi bên, đồng thời góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, đào tạo...

Thay mặt Ban Biên tập, biên tập viên, phóng viên, công nhân viên Báo Đại đoàn kết, đồng chí Nguyễn Quốc Khánh, Phó Tổng Biên tập chân thành cảm ơn về sự quan tâm, giúp đỡ của Bộ Công an trong quá trình hình thành, phát triển của Báo Đại đoàn kết. Thời gian tới, Báo Đại đoàn kết mong muốn tiếp tục nhận được sự giúp đỡ chân thành, có hiệu quả đó.

Thứ trưởng Phạm Minh Chính cho biết thời gian qua, lực lượng CAND luôn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả của các ngành, các cấp, lực lượng báo chí, trong đó có Báo Đại đoàn kết. Những thành tích, chiến công, của lực lượng CAND luôn gắn liền với sự ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả đó. Bộ Công an mong muốn trong thời gian tới, tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ nhiệt tình, có hiệu quả đó để lực lượng CAND tiếp tục hoàn thành tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao; xứng đáng với vai trò xung kích, nòng cốt trong sự nghiệp bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội; xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Cùng ngày, đoàn đại biểu Toà án nhân dân tối cao, Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Kiểm toán Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam... cũng đã tới thăm, chúc mừng lãnh đạo Bộ Công an và lực lượng CAND

C.G - Đ.T. - P.N.
.
.
.