CA tỉnh Thái Bình kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND

Thứ Bảy, 15/08/2009, 08:19
Sáng 14/8, Công an tỉnh Thái Bình đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 64 năm Ngày truyền thống lực lượng CAND, 4 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và khánh thành trụ sở mới Công an tỉnh.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Đại tướng Lê Hồng Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Hoàng Trung Hải, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an. Về phía tỉnh Thái Bình có các đồng chí: Bùi Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Thái Bình; Nguyễn Hạnh Phúc, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình.

Đại tướng Lê Hồng Anh cùng các đại biểu thăm bảo tàng truyền thống Công an tỉnh Thái Bình.

Trong diễn văn khai mạc buổi lễ, Đại tá Trần Văn Vệ, Giám đốc Công an tỉnh Thái Bình nêu rõ: 64 năm qua, cùng với lực lượng CAND, Công an tỉnh Thái Bình đã lập nhiều chiến công và thành tích to lớn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị, giữ gìn TTATXH. Trong mọi giai đoạn của cách mạng, cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Thái Bình luôn kiên định bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân, nêu cao tinh thần cảnh giác, ý chí tiến công Cách mạng, xây dựng củng cố vững chắc thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân, tạo thế chủ động chiến lược, phòng ngừa và đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch và bọn tội phạm, giữ vững ổn định chính trị, phục vụ đắc lực nhiệm vụ phát triển mọi mặt của địa phương. 

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu ghi nhận, biểu dương những thành tích mà Công an tỉnh Thái Bình đã đạt được trong suốt 64 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành. Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh: Để tiếp tục thực hiện tốt yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Công an tỉnh Thái Bình cần làm tốt công tác tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền, phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Bộ Chính trị, của Chính phủ và Chương trình Quốc gia phòng, chống tội phạm, phòng chống ma tuý…

Tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, trật tự, đẩy mạnh cải cách tư pháp, nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm, phục vụ kịp thời nhu cầu, lợi ích chính đáng của nhân dân. Đồng thời, chú trọng  công tác giáo dục chính trị tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ, giáo dục truyền thống anh hùng của lực lượng CAND, tổ chức có hiệu quả Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - CAND vì nước quên thân, vì dân phục vụ", để tiếp tục nâng cao uy tín của lực lượng Công an với cấp uỷ, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể, xây dựng hình ảnh đẹp người cán bộ Công an Thái Bình trong lòng nhân dân.

Tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy CATW và lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã trao tặng Kỷ niệm chương Bảo vệ an ninh Tổ quốc của Bộ Công an cho 18 đồng chí đã có nhiều thành tích trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc là lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của tỉnh Thái Bình

Việt Hưng
.
.
.