Buộc thôi việc 2 "quan" xã làm giả hồ sơ thương binh

Thứ Năm, 12/02/2009, 08:28
UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) vừa có quyết định kỷ luật buộc thôi việc ông Phạm Đình Anh - Chủ tịch UBMTTQ và ông Thái Hữu Thỏa - Trưởng ban Tài chính ngân sách xã Kỳ Hợp vì đã làm giả hồ sơ, giấy tờ giả mạo để được hưởng chính sách như thương binh từ tháng 4/2003 đến nay.

Trước đó, vào khoảng tháng 5/2003, cả 2 ông Phạm Đình Anh và ông Thái Hữu Thỏa tìm mọi cách thuyết phục bà Phạm Thị Lộc và ông Dương Xuân Thanh là người cùng xã đứng ra làm chứng xác nhận cho 2 ông đã từng tham gia dân công hỏa tuyến thời kỳ chiến tranh để làm giả hồ sơ, giấy tờ xin hưởng chế độ trợ cấp của Nhà nước.

Theo đó, từ tháng 4/2003 đến nay, ông Thái Hữu Thỏa được xác nhận với mức thương tật 22%; ông Phạm Đình Anh là 24% và được cấp thẻ, nhận trợ cấp tiền hằng tháng của Nhà nước giống như… thương binh. Tuy nhiên, việc làm trên của cả 2 người này đã bị người dân phát hiện và tố giác

Hồng Phú
.
.
.