Bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho nhà báo

Thứ Tư, 29/08/2012, 20:45

Trong 3 ngày, từ ngày 27/8 đến 29/8, tại TP Đà Nẵng, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) phối hợp với Cơ quan Thường trực Hội đồng Giáo dục Quốc phòng-An ninh (GDQP-AN) TW tổ chức Hội nghị tập huấn bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài TW, địa phương và báo ngành trên phạm vi toàn quốc.

Đến dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Trần Đức Lai, Thứ trưởng Bộ TT&TT, Uỷ viên Hội đồng GDQP-AN TW; Đại tá Phạm Hồng Kỳ, Phó Cục trưởng Cục Dân quân tự vệ - Cơ quan Thường trực Hội đồng GDQP-AN TW; cùng đại diện lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng; các giáo sư, giảng viên Học viện Chính trị, Quốc phòng, An ninh và trên 200 đại biểu các cơ quan thông tấn báo chí cả nước.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai trao đổi với các đại biểu dự hội nghị trong giờ giải lao.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Trần Đức Lai đánh giá cao sự đóng góp tích cực của báo chí vào sự nghiệp phát triển đất nước, tạo được sự đồng thuận của xã hội, nâng cao niềm tin của nhân dân vào Đảng và Nhà nước; đấu tranh khẳng định chủ quyền biển đảo, đảm bảo an sinh xã hội, thực sự là diễn đàn của nhân dân. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới, hội nghị tập huấn nhằm trang bị cho những người làm báo những vấn đề cơ bản về quan điểm, chủ trương, chính sách về tôn giáo, QP-AN của Đảng và Nhà nước, như: Phòng, chống “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với Cách mạng Việt Nam; quan điểm chủ trương của Đảng về an ninh quốc gia và xây dựng thế trận an ninh nhân dân, xây dựng nền quốc phòng toàn dân; đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước hiện nay về báo chí... Qua đó, tăng cường kiến thức QP-AN cho những người làm báo để nâng cao nhận thức chính trị, góp phần tuyên truyền, định hướng tư tưởng cho xã hội

L.V.
.
.
.