Bộ trưởng Y tế làm việc với Tổng cục HC - KT Bộ Công an

Thứ Tư, 14/04/2010, 10:30
Chiều 13/4, đoàn công tác của Bộ Y tế do đồng chí Nguyễn Quốc Triệu, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế dẫn đầu đã đến thăm, làm việc với Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật Bộ Công an. Cùng đi với đoàn có các đồng chí lãnh đạo các Vụ, Cục, Văn phòng Bộ Y tế…

Về phía Bộ Công an, tham dự buổi làm việc có Trung tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí lãnh đạo các Tổng cục Xây dựng lực lượng; Tổng cục Hậu cần-Kỹ thuật, đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục trực thuộc và các bệnh viện của Bộ Công an…

Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Quốc Triệu; Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Văn Hiếu cùng các đại biểu dự buổi làm việc.

Sau khi Thiếu tướng Phạm Minh Chính, Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật báo cáo với Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu một số tình hình công tác y tế lực lượng CAND, thay mặt Đảng ủy Công an TW - lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đã cảm ơn Bộ Y tế thời gian qua đã phối hợp chặt chẽ, giúp đỡ y tế CAND từng bước phát triển.

Thứ trưởng Đặng Văn Hiếu đề nghị Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu và Bộ Y tế tạo điều kiện, phối hợp chặt chẽ, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc còn tồn tại của y tế CAND; quan tâm đến công tác đào tạo nguồn nhân lực; cử cán bộ đi học, tham dự các lớp nâng cao chuyên môn; tháo gỡ những khó khăn về chính sách y tế và bảo hiểm y tế…

Tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Quốc Triệu khẳng định sẽ xem xét các đề xuất của Bộ Công an, đồng thời chỉ đạo các Vụ, Cục trực thuộc Bộ Y tế phối hợp với các đơn vị của Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật từng bước khắc phục những khó khăn trên, tạo điều kiện để y tế CAND phát triển, đồng thời đã chỉ đạo một số vấn đề mà y tế CAND cần chú ý thực hiện trong thời gian tới.

Bộ trưởng Bộ Y tế khẳng định, sẽ cùng Bộ Công an nghiên cứu, đề xuất kế hoạch phối hợp chung về phát triển công tác y tế giữa 2 Bộ; đề xuất với Chính phủ xin bổ sung trái phiếu để y tế CAND hoạt động có hiệu quả hơn

A.Hiếu
.
.
.