Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc

Thứ Ba, 18/08/2015, 17:44
Chiều 18/8, tại Hà Nội, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã có buổi tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc do đồng chí Chu Thanh, Thứ trưởng dẫn đầu sang thăm và dự Lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND Việt Nam; 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang đánh giá cao việc Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc cử Đoàn cấp cao sang Việt Nam dự Lễ kỷ niệm, đồng thời nhấn mạnh, trong 70 năm chiến đấu, xây dựng và phát triển, nhân dân Việt Nam nói chung, lực lượng CAND Việt Nam nói riêng luôn nhận được sự giúp đỡ, hợp tác có hiệu quả của nhân dân và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cảm ơn sự giúp đỡ của Trung Quốc trong thời gian qua và nhấn mạnh, Việt Nam và Trung Quốc đã thiết lập mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, Bộ Công an Việt Nam luôn coi sự hợp tác với Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc phát triển lành mạnh, tốt đẹp, ổn định và bền vững.

Những năm gần đây, quan hệ giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc đang không ngừng phát triển và mở rộng. Việc hai bên thường xuyên duy trì các cuộc gặp cấp cao và tổ chức thành công “Đối thoại An ninh chiến lược Việt – Trung lần thứ nhất” đã khẳng định mối quan hệ hợp tác hai Bộ không ngừng phát triển, từng bước đi vào chiều sâu. Bộ trưởng Trần Đại Quang chia sẻ với nhân dân Trung Quốc về thiệt hại về người và tài sản do vụ nổ nhà máy hóa chất tại thành phố cảng Thiên Tân vừa qua, đồng thời gửi lời chia buồn tới Đảng, Chính phủ, nhân dân và gia đình các nạn nhân.

Một số hình ảnh tại buổi tiếp. (Ảnh: Khổng Hà)

Thay mặt Bộ An ninh Quốc gia Trung Quốc, Thứ trưởng Chu Thanh nhiệt liệt chào mừng những thành tựu mà Đảng, Chính phủ, nhân dân và lực lượng CAND đã thu được trong thời gian qua và cho đây là sự trưởng thành của lực lượng CAND Việt Nam, đồng thời khẳng định sẽ làm hết mình để không ngừng củng cố và phát triển quan hệ hợp tác toàn diện với Bộ Công an Việt Nam.

Đề cập đến việc hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh hai bên cần tăng cường đoàn kết và hợp tác, cùng nhau tạo dựng môi trường hòa bình, ổn định để tập trung phát triển mỗi nước; hai nước cần đẩy mạnh quan hệ hợp tác ngày càng thực chất, có hiệu quả thiết thực, xây dựng, củng cố lòng tin giữa hai bên; nâng cao chất lượng, hiệu quả trao đổi thông tin, phối hợp ngăn chặn, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các yếu tố xâm hại đến an ninh quốc gia, bảo vệ tuyệt đối an toàn hoạt động của lãnh đạo cấp cao, các sự kiện quan trọng diễn ra ở mỗi nước; chống khủng bố quốc tế; hợp tác chặt chẽ trên lĩnh vực an ninh truyền thống và an ninh phi truyền thống, góp phần thắt chặt quan hệ Việt – Trung, bảo vệ vững chắc Nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích lâu dài của nhân dân hai nước, góp phần giữ gìn hòa bình, an ninh khu vực, thế giới.

Khổng Hà
.
.
.