Bộ trưởng Trần Đại Quang làm việc tại Công an Đồng Tháp

Chủ Nhật, 26/04/2015, 19:36
Chiều 26/4, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn công tác của Bộ Công an đã đến thăm, làm việc tại Công an tỉnh Đồng Tháp. Về phía tỉnh Đồng Tháp có đồng chí Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp.

Tại buổi làm việc, Thiếu tướng Nguyễn Minh Thuấn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Tháp, đã báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang và đoàn công tác về kết quả công tác đảm bảo ANTT ATXH của Công an Đồng Tháp từ đầu năm 2015 đến nay.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại Công an Đồng Tháp.

Theo đó, từ đầu năm đến nay, Công an tỉnh Đồng Tháp đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở tập trung chỉ đạo có hiệu quả nhiệm vụ đảm bảo ANTT trên địa bàn. Trong đó, các đơn vị Công an trong tỉnh đã thực hiện có hiệu quả kế hoạch công tác, các nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp cụ thể; tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc… Chủ động nắm chắc tình hình và triển khai có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trên các tuyến, lĩnh vực, địa bàn trọng điểm; làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm và tệ nạn xã hội; công tác quản lý hành chính về TTXH và phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ tiếp tục được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng lãnh đạo UBND tỉnh và CBCS Công an tỉnh Đồng Tháp.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng có nhiều đổi mới, sáng tạo với nhiều giải pháp tập trung kiện toàn tổ chức, sắp xếp bộ máy và mô hình tổ chức đảm bảo tăng cường lực lượng cho Công an cấp huyện đủ về số lượng và chất lượng, đủ sức hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Nhờ đó, tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh tiếp tục được giữ vững ổn định, không xảy ra đột xuất bất ngờ, phạm pháp hình sự giảm…

Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, biểu dương và đánh giá cao những kết quả công tác mà Công an tỉnh Đồng Tháp đạt được từ đầu năm 2015 đến nay. Đồng thời cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của cấp Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân trong công tác đảm bảo ANTT nói chung, công tác XDLL Công an tỉnh Đồng Tháp nói riêng.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dâng hương tưởng nhớ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Sau khi phân tích, dự báo một số tình hình tác động đến ANTT, Bộ trưởng Trần Đại Quang yêu cầu Công an tỉnh Đồng Tháp cần tiếp tục triển khai quyết liệt, đồng bộ các mặt công tác, làm tốt công tác nắm và dự báo tình hình; chủ động tham mưu cho cấp uỷ, chính quyền giải quyết các vấn đề phức tạp về ANTT ở sở.Chủ động đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm có tổ chức, hoạt động theo kiểu “xã hội đen”; sử dụng hung khí, vũ khí nóng; tội phạm công nghệ cao, giữ vững ANTT các khu kinh tế trọng điểm của tỉnh. Đồng thời có những giải pháp quyết liệt hơn nữa nhằm kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông; tăng cường các công tác nhằm nâng cao hiệu lực quản lý hành chính về ANTT, chú trọng xây dựng và nhân rộng mô hình điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu nghe thuyết minh về cuộc đời và sự nghiệp của Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh, Công an Đồng Tháp phải chăm lo công tác xây dựng Đảng, xây dựng đơn vị trong sạch, vững mạnh. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, nhất là Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng đảng hiện nay” gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phong trào “CAND học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “CAND chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”. Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, giáo dục truyền thống; mỗi CBCS Công an tỉnh Đồng Tháp phải thường xuyên rèn luyện bản lĩnh chính trị, ý chí chiến đấu, tinh thần cách mạng tiến công, thực hiện tốt khẩu hiệu hành động “Chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, trồng cây lưu niệm tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Tập trung chấn chỉnh việc chấp hành kỷ luật, mệnh lệnh, quy trình công tác, chấp hành điều lệnh nội vụ, đặc biệt là lễ tiết tác phong, xây dựng hình ảnh đẹp về người chiến sĩ Công an tỉnh Đồng Tháp trong du khách thập phương. Tiếp tục cải tiến công tác lãnh đạo chỉ huy, thường xuyên kiểm tra, sâu sát để nắm chắc tình hình, có biện pháp tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc từ cơ sở; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, thực hiện đúng qui chế làm việc, giữ vững đoàn kết nội bộ; chấp hành nghiêm chế độ thông tin báo cáo; tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền báo chí, kịp thời thông tin những vấn đề liên quan đến công tác đảm bảo ANTT và hoạt động của lực lượng Công an để định hướng dư luận, kiên quyết đấu tranh phản bác các luận điệu và thông tin sai trái…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, ghi cảm tưởng tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc.

Chiều cùng ngày, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã đến dâng hoa, thắp hương mộ Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh, tại Khu di tích Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc ở TP.Cao Lãnh (Đồng Tháp).

Văn Đức - Văn Vĩnh
.
.
.