Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại Đồng Tháp

Thứ Hai, 27/04/2015, 11:37
Ngày 27/4, tỉnh Đồng Tháp long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2015). Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an dự và phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tham dự còn có đồng chí Trương Vĩnh Trọng, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Phó Thủ tướng Chính phủ; Trung tướng Võ Thái Hòa, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an; lãnh đạo các Bộ, ngành Trung ương; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ; Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND; lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và hàng ngàn người dân TP.Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, phát biểu tại Lễ kỷ niệm.

Tại lễ kỷ niệm, ông Lê Minh Hoan - Bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp, đã ôn lại những năm tháng hào hùng của đất nước nói chung, Đồng Tháp nói riêng. Theo đó, vào những ngày này cách đây 40 năm, nhân dân Đồng Tháp cùng cả dân tộc Việt Nam tràn ngập niềm vui kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước lâu dài, gian khổ và khốc liệt…

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, cùng các đại biểu tham dự Lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Đại tướng Trần Đại Quang - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an nhấn mạnh: “Kỷ niệm sự kiện trọng đại này, chúng ta thành kính tưởng nhớ công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người Anh hùng giải phóng dân tộc, danh nhân văn hoá thế giới; tưởng nhớ các vị lãnh đạo tiền bối của Đảng, của dân tộc, các Anh hùng liệt sỹ và biết bao người con đất Việt đã hiến dâng xương máu và cuộc đời mình để Tổ quốc Việt Nam mãi mãi trường tồn”.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng các đại biểu dâng hoa, thắp hương tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết, cách đây 40 năm, với cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân năm 1975 mà đỉnh cao là Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, quân và dân ta đã kết thúc thắng lợi cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước trường kỳ, gian khổ, viết nên trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam, đưa cả nước ta bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội. Thắng lợi của cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đã nâng vị thế của Việt Nam trên thế giới lên tầm cao mới, là niềm tự hào của mỗi người dân đất Việt hôm qua, ngày nay và mãi mãi mai sau.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an thắp hương các phần mộ liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp.

Trong suốt chặng đường đấu tranh cách mạng vẻ vang cũng như trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, với lòng yêu nước nồng nàn, tinh thần cách mạng tiến công, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã cùng nhân dân cả nước tự lực, tự cường, kiên trì bám trụ, bất khuất, dũng cảm làm nên những chiến công huyền thoại giữa bưng biền Đồng Tháp; bảo vệ an toàn các đồng chí lãnh đạo, các cơ quan Đảng, chính quyền, đoàn thể.

Với trận thắng vang dội Giồng Thị Đam - Gò Quản Cung, khơi ngòi cho phong trào đồng khởi rộng khắp của cách mạng miền Nam vùng lên diệt ác, phá kìm, góp phần làm thất bại kế hoạch Staley Taylor - bình định miền Nam trong 18 tháng của địch; trận đánh chìm 37 tàu Mỹ trên kinh Nguyễn Văn Tiếp làm phá sản chiến thuật “Hạm đội nhỏ trên sông” mà lần đầu tiên địch thi thố ở chiến trường Đồng Tháp Mười và 16.000 trận đánh lớn nhỏ, chiến công nối tiếp chiến công, quân và dân tỉnh Đồng Tháp đã vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu: “Kiên cường bám trụ, giữ đất giành dân”, “Anh hùng LLVTND” và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu tại buổi gặp mặt thân mật với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND; các cựu chiến binh…

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, mặc dù ở điểm xuất phát thấp so với các tỉnh ĐBSCL nói riêng, Nam Bộ nói chung, nhưng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Đồng Tháp không ngừng nỗ lực vươn lên về mọi mặt, làm thay đổi diện mạo của một tỉnh vốn thuần nông, biến vùng đất hoang hoá, nhiễm phèn nặng thành những cánh đồng lúa bát ngát cho năng suất cao, đưa Đồng Tháp trở thành vựa lúa trọng điểm của cả nước; tăng trưởng kinh tế của tỉnh duy trì tốc độ khá, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện và nâng cao; quốc phòng, an ninh được tăng cường; TTATXH được giữ vững.

Đông đảo các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đến tham dự Lễ kỷ niệm.

Những thành tựu to lớn, toàn diện mà Đảng bộ, nhân dân tỉnh Đồng Tháp đạt được sau 40 năm giải phóng là rất đáng trân trọng, tự hào, thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã không cam chịu đói nghèo, lạc hậu, nỗ lực phấn đấu vươn lên “cùng cả nước và vì cả nước”.

Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Đồng Tháp, cũng là ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, nhiệt liệt biểu dương và chúc mừng những thành tựu to lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Đồng Tháp trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước cũng như trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa…

Một tiết mục văn nghệ của Đoàn văn công tỉnh Đồng Tháp tại Lễ kỷ niệm.

Sáng cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang, cùng lãnh đạo tỉnh; các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã đến dâng hoa, thắp hương tưởng nhớ các Anh hùng liệt sỹ, tại Nghĩa trang liệt sỹ tỉnh Đồng Tháp.

Đồng thời, Bộ trưởng Trần Đại Quang có buổi gặp mặt, trò chuyện thân mật với lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp qua các thời kỳ; các Mẹ Việt Nam Anh hùng; Anh hùng LLVTND; các cựu chiến binh… tỉnh Đồng Tháp.

Văn Đức - Văn Vĩnh
.
.
.