Bộ trưởng Trần Đại Quang tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Tập đoàn NEC toàn cầu của Nhật Bản

Thứ Bảy, 01/10/2011, 07:05
Chiều 30/9, tại Hà Nội, đồng chí Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam đã tiếp thân mật Đoàn đại biểu lãnh đạo Tập đoàn NEC toàn cầu của Nhật Bản do ngài Tadashi Higashino, cố vấn cấp cao, nguyên Phó Chủ tịch Thường trực Tập đoàn NEC toàn cầu của Nhật Bản làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Phát biểu tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trần Đại Quang nêu rõ: Tập đoàn NEC của Nhật Bản là một trong những tập đoàn có công nghệ nhận dạng vân tay tự động tiên tiến trên thế giới. Trong những năm qua, Tập đoàn NEC của Nhật Bản đã có mối quan hệ, hợp tác chặt chẽ với Bộ Công an Việt Nam trên nhiều lĩnh vực, đặc biệt trong việc giới thiệu, áp dụng công nghệ nhận dạng vân tay tự động, điện tử hóa tàng thư căn cước công dân, góp phần thực hiện có hiệu quả công tác quản lý dân cư.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Chính phủ Việt Nam, Bộ Công an Việt Nam rất coi trọng việc xây dựng hệ cơ sở dữ liệu dân cư. Trong thời gian tiếp theo, các đơn vị chức năng hữu quan của Bộ Công an Việt Nam sẽ đẩy mạnh tiến độ triển khai thực hiện Dự án xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu dân cư. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn Tập đoàn NEC toàn cầu của Nhật Bản sẽ tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để Dự án kể trên đạt nhiều kết quả tốt, đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Tập đoàn NEC của Nhật Bản…

Đồng chí Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; ngài Tadashi Higashino cùng các đại biểu tại buổi tiếp.

Tại buổi tiếp, ngài Tadashi Higashino nhiệt liệt chúc mừng đồng chí Trần Đại Quang, ủy viên Bộ Chính trị vừa được Quốc hội khóa XIII phê chuẩn giữ chức vụ Bộ trưởng Bộ Công an.

Ngài Tadashi Higashino đã báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang về những kết quả bước đầu trong việc triển khai thực hiện Dự án xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu dân cư của 5 quận TP Hà Nội và chân thành cảm ơn Bộ trưởng Trần Đại Quang cùng các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đã tạo điều kiện cho Tập đoàn NEC toàn cầu của Nhật Bản triển khai thực hiện các gói thầu thực hiện dự án, góp phần thúc đẩy mối quan hệ hợp tác hữu nghị chiến lược Nhật Bản - Việt Nam ngày càng phát triển tốt đẹp, bền vững

Việt Hưng
.
.
.