Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm, tặng quà Trường THPT Kim Sơn B

Thứ Hai, 17/11/2014, 09:30
Ngày 16/11, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến thăm, chúc mừng thầy và trò Trường THPT Kim Sơn B (huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình). Cùng dự có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Ninh Bình, đại diện lãnh đạo tỉnh Ninh Bình, huyện Kim Sơn và một số cơ quan chức năng của địa phương.

Trường THPT Kim Sơn B được thành lập năm 1966, là trường cấp III thứ hai của huyện Kim Sơn. Gần nửa thế kỉ qua, với sự nỗ lực, cố gắng của các thế hệ thầy và trò Nhà trường, công tác giáo dục, đào tạo đã thu được nhiều thành tựu. Từ mái trường này, nhiều học sinh đã trưởng thành, có những đóng góp xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; nhiều người trở thành nhà giáo, thầy thuốc, nhà khoa học, tướng lĩnh của lực lượng vũ trang nhân dân…

Năm học 2013 – 2014, Trường THPT Kim Sơn B có 22 em đoạt giải trong kì thi học sinh giỏi cấp tỉnh, trong đó có 1 giải nhất, 7 giải nhì, 9 giải ba; có 2 học sinh đoạt giải nhì quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay; nhiều em đỗ đại học với số điểm cao, có em đạt điểm cao nhất tỉnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao sách tặng thầy và trò Trường THPT Kim Sơn B. Ảnh: Duy Hiển.

Nói chuyện với thầy và trò Trường THPT Kim Sơn B, Bộ trưởng Trần Đại Quang vui mừng trước những thành tích trong công tác giáo dục, đào tạo của Nhà trường trong những năm qua. Kết quả, thành tựu trong sự nghiệp trồng người của đội ngũ thầy, cô giáo Trường THPT Kim Sơn B nói riêng và các trường trong huyện Kim Sơn nói chung, là sự tiếp nối tinh thần hiếu học của quê hương giàu truyền thống cách mạng. Dù tình hình kinh tế, xã hội của đất nước, của tỉnh còn khó khăn, song với tinh thần hiếu học, với ý chí vươn lên, thầy và trò Trường THPT Kim Sơn B đã liên tiếp giành những thành tích nổi bật.

“Mới đây, tôi được đến dự lễ tuyên dương các cháu học sinh giỏi của tỉnh. Tôi rất mừng vì trong số đó có nhiều cháu là học sinh của Nhà trường. Dù quê hương còn nghèo, nhưng trường ta vẫn được chăm lo đầu tư cơ sở vật chất. Tôi đề nghị các đồng chí lãnh đạo tỉnh, huyện tiếp tục quan tâm đầu tư, thực hiện “xã hội hóa giáo dục” để huy động sự chung sức đồng lòng của toàn xã hội, xây dựng Trường THPT Kim Sơn B đàng hoàng, khang trang hơn” - Bộ trưởng Trần Đại Quang bày tỏ.

Là một cựu học sinh của Trường THPT Kim Sơn B, trở lại thăm trường đúng vào dịp kỉ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam, Bộ trưởng Trần Đại Quang xúc động tâm sự: Dân tộc ta có truyền thống hiếu học, “tôn sư trọng đạo”. Chúng ta luôn khắc ghi đạo nghĩa “uống nước nhớ nguồn, ăn quả nhớ người trồng cây”. Bộ trưởng Trần Đại Quang mong muốn và tin tưởng các em học sinh sẽ luôn phát huy truyền thống tôn sư trọng đạo, chăm chỉ học hành, rèn luyện; các thầy, cô giáo nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, xây dựng trường ra trường, lớp ra lớp; mỗi thầy cô là một tấm gương sáng để các em học sinh noi theo…

Nhân dịp này, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã tặng thầy và trò Trường THPT Kim Sơn B một phòng thư viện và hai phòng máy vi tính. Đồng chí Bộ trưởng cũng trân trọng thăm hỏi sức khỏe và tặng quà người thầy giáo năm xưa, nhà giáo lão thành Phạm Thạnh, nguyên Hiệu trưởng Trường THPT Kim Sơn B

Trần Duy Hiển
.
.
.