Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm lực lượng Cảnh sát vũ trang Myanmar và Cảnh sát thành phố Yangon

Thứ Tư, 16/10/2013, 21:57
Tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Liên bang Myanmar, sáng 16/10, Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã đến thăm lực lượng Cảnh sát vũ trang Myanmar và Cảnh sát thành phố Yangon.
Chuẩn tướng Thu-ya-bo-ni, Tư lệnh lực lượng Cảnh sát vũ trang Myanmar đã báo cáo với Bộ trưởng Trần Đại Quang về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức, hoạt động của các trung đoàn, tiểu đoàn đặc nhiệm thuộc lực lượng Cảnh sát vũ trang Myanmar trong việc bảo vệ các mục tiêu quan trọng về an ninh quốc gia, cơ quan đại diện ngoại giao, các đoàn đại biểu cấp cao nước ngoài đến thăm và làm việc tại Myanmar và hoạt động của lãnh đạo Nhà nước Myanmar. Tư lệnh Cảnh sát thành phố Yangon – Đại tá Côn-uyn-năng đã báo cáo Bộ trưởng Trần Đại Quang về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu tổ chức của Cảnh sát thành phố Yangon; tình hình, kết quả công tác phòng ngừa và đấu tranh chống tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia, tội phạm ma túy, tội phạm mua bán vũ khí bất hợp pháp, tội phạm ở lứa tuổi vị thành niên của Cảnh sát thành phố Yangon…

Bộ trưởng Trần Đại Quang chúc mừng và đánh giá cao những thành tựu mà lực lượng Cảnh sát vũ trang Myanmar và Cảnh sát thành phố Yangon đã đạt được trong cuộc đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ an ninh, trật tự; mong muốn lực lượng Cảnh sát vũ trang Myanmar cũng như Cảnh sát thành phố Yangon tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm với lực lượng Cảnh sát cơ động Việt Nam và các cơ quan có liên quan của Bộ Công an Việt Nam nhằm tăng cường mối quan hệ hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Myanmar ngày càng đi vào chiều sâu, có hiệu quả thiết thực.

Bộ trưởng Trần Đại Quang thăm Bảo tàng phòng, chống ma túy thuộc Bộ Nội vụ Myanmar.

Cùng ngày, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam đã thăm Bảo tàng phòng, chống ma túy thuộc Bộ Nội vụ Myanmar; thăm Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar.

Sau khi nghe đồng chí Trần Bắc Hà, Chủ tịch Hiệp hội các nhà đầu tư Việt Nam sang Myanmar báo cáo tình hình và kết quả hoạt động của Hiệp hội, cũng như tình hình hợp tác thương mại-đầu tư Việt Nam với Myanmar trong thời gian qua, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã hoan nghênh, đánh giá cao nỗ lực của Hiệp hội trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác, đầu tư thương mại và du lịch phát triển để tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai nước; mong muốn Hiệp hội tiếp tục thúc đẩy và hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư sang Myanmar, đồng thời làm tốt vai trò là cầu nối cộng đồng doanh nghiệp hai nước, hỗ trợ giới thiệu cơ hội đầu tư, xúc tiến đầu tư tại Myanmar, tập trung vào các lĩnh vực mà Myanmar mong muốn phát triển và Việt Nam có nhiều kinh nghiệm, như nông nghiệp, trồng cây công nghiệp, nuôi trồng thủy sản… góp phần làm sâu sắc thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Việt Nam và Myanmar

Trí Trung
.
.
.