Bộ trưởng Trần Đại Quang dự Hội nghị tổng kết 5 năm công tác phòng, chống tội phạm môi trường

Thứ Bảy, 26/11/2011, 09:55
Ngày 25/11, Bộ Công an tổng kết 5 năm công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; kỷ niệm 5 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát môi trường (29-11-2006- 29-11-2011); đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba cho Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường (Cục C49).

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an tới dự, chỉ đạo Hội nghị. Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục… trực thuộc Bộ Công an. Về phía khách mời có đồng chí Bùi Cách Tuyến, Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường…     

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Trần Trọng Lượng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm trình bày báo cáo tổng kết 5 năm công tác phòng ngừa, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; nghe công bố Thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an và các đại biểu dự Hội nghị. Ảnh: Anh Hiếu

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang nhiệt liệt biểu dương thành tích, chiến công của lực lượng Cảnh sát phòng, chống tội phạm (CSPCTP) về môi trường trong 5 năm qua. 

Bộ trưởng chỉ đạo lực lượng CSPCTP về môi trường cần thực hiện tốt nhiệm vụ trong thời gian tới là: Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất, xây dựng, bổ sung, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực Nhà nước về bảo vệ môi trường (BVMT), tạo hành lang pháp lý cho công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm (PNĐT chống TP) và vi phạm pháp luật về môi trường (VPPL về MT); đồng thời xây dựng các chiến lược, kế hoạch, đề án nâng cao hiệu quả công tác PNĐT chống TP và VPPL về MT. Tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm, phân tích, dự báo tình hình; chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp và các bộ, ngành chỉ đạo thực hiện tốt công tác PNĐT chống TP và VPPL về MT.

Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về BVMT nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và nhân dân và tạo sự đồng thuận cao của các giai tầng xã hội về công tác BVMT. Tập trung lực lượng, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ thực hiện các chỉ thị, nghị quyết về công tác PCTP trong tình hình mới, góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển kinh tế, xã hội giai đoạn 2011-2020…

Sau khi thừa ủy quyền của Chủ tịch nước gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng ba lên cờ truyền thống của Cục C49, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ phát biểu kết luận Hội nghị nêu rõ, lực lượng CSPCTP về môi trường cần thực hiện nghiêm túc ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang; phối hợp với các bộ, ngành liên quan nghiên cứu, đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước và các quy định của Bộ Công an liên quan đến tổ chức và hoạt động của CSPCTP về môi trường; tăng cường công tác phối hợp thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm các hành vi hủy hoại và làm suy thoái môi trường, cạn kiệt tài nguyên; vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm…

A.Hiếu
.
.
.