Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Vương quốc Anh

Thứ Tư, 21/11/2018, 20:18
Nhận lời mời của Ngài Sajid Javid, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Anh, ngày 20-11, Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam do Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại Vương quốc Anh. 


Ngày 21-11, tại Thủ đô London, Bộ trưởng Tô Lâm đã hội đàm với Ngài Sajid Javid, Bộ trưởng Bộ Nội Vụ Anh.

Tham gia các hoạt động của Đoàn có Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Vương quốc Anh, kiêm nhiệm Ai-len Trần Ngọc An.

Ngài Sajid Javid nhiệt liệt chào mừng, hoan nghênh và đánh giá cao chuyến thăm Vương quốc Anh của Bộ trưởng Tô Lâm và Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam và kết quả hợp tác giữa hai Bộ trong thời gian qua, nhất là trong đấu tranh phòng, chống tội phạm có tổ chức, xuyên quốc gia, tội phạm mua bán người, tội phạm sử dụng công nghệ...

Bộ trưởng Tô Lâm bày tỏ vui mừng được đến thăm, làm việc tại Vương quốc Anh tươi đẹp và giàu truyền thống lịch sử. Thay mặt Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, Bộ trưởng Tô Lâm trân trọng cảm ơn Ngài Sajid Javid cùng các bạn đồng nghiệp Anh đã dành cho Đoàn sự đón tiếp trọng thị, chu đáo.

Tại cuộc hội đàm, hai Bên thống nhất, đánh giá thời gian qua Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của hai nước. 

Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, năm 2018, hai nước kỷ niệm 45 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Anh, Chính phủ Việt Nam chú trọng việc phát triển quan hệ với Vương quốc Anh và coi Anh là một trong những ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của Việt Nam vì hòa bình, hợp tác và phát triển.

Tháng 9-2010, Việt Nam và Anh đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ "Đối tác chiến lược", trong đó Ngoại giao - An ninh - Quốc phòng là 3 trụ cột chính. Việt Nam đánh giá cao những kết quả đạt được trong quan hệ hợp tác toàn diện với Vương quốc Anh, đặc biệt là các lĩnh vực ngoại giao, an ninh - quốc phòng, kinh tế - thương mại, văn hóa, y tế, giáo dục - đào tạo, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Tại cuộc hội đàm, hai Bên thống nhất, đánh giá thời gian qua Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Anh đã hợp tác chặt chẽ trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội của hai nước. Một số lĩnh vực hợp tác ngày càng đi vào chiều sâu như: phòng, chống tội phạm mua bán người, tội phạm môi trường, tội phạm sử dụng công nghệ cao, đấu tranh phòng, chống buôn bán động vật hoang dã và hợp tác quản lý xuất nhập cảnh.

Để góp phần nâng cao hiệu quả hợp tác giữa hai Bộ, trong thời gian tới, hai Bên nhất trí hàng năm hai Bên duy trì, triển khai hoạt động trao đổi đoàn các cấp nhằm trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm công tác, thông tin nghiệp vụ trên các lĩnh vực về phòng, chống mua bán người, như: trao đổi thông tin, điều tra các vụ án, đường dây, băng nhóm tội phạm, truy bắt, bàn giao đối tượng và giải cứu, bảo vệ, hồi hương nạn nhân bị mua bán; tăng cường hợp tác trong đấu tranh chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm tài chính, ngân hàng, rửa tiền và phòng, chống di cư bất hợp pháp.

Hai Bên xúc tiến xây dựng, đàm phán và sớm hoàn thành các thủ tục để ký Hiệp định dẫn độ tội phạm và các văn bản hợp tác khác, tạo hành lang pháp lý cho các hoạt động hợp tác song phương giữa hai Bộ.

Thừa ủy quyền của Chính phủ hai nước, Bộ trưởng Tô Lâm và Bộ trưởng Sajid Javid đã ký "Bản ghi nhớ giữa Chính phủ CHXHCN Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người".

Trí Trung
.
.
.