Bộ Tư pháp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất

Thứ Ba, 25/08/2015, 07:47
Ngành Tư pháp qua 70 năm thăng trầm lịch sử đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn của đất nước, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ban hành, thi hành những chính sách pháp luật quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh dân tộc, đảm bảo quyền công dân, quyền con người.

Chiều 24/8, Bộ Tư pháp tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp (28/8/1945 – 28/8/2015) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhất. Dự lễ kỷ niệm có đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước; lãnh đạo các bộ, ban, ngành Trung ương và một số địa phương; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Campuchia và Bộ trưởng Bộ Tư pháp Vương quốc Thái Lan, các vị đại sứ, trưởng bộ phận quốc tế nước ngoài tại Việt Nam, cán bộ lão thành, các chiến sỹ thi đua, đại diện xuất sắc tiên tiến ngành Tư pháp giai đoạn 2010-2015. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân đã gửi lẵng hoa chúc mừng.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các đại biểu dự lễ kỷ niệm. Ảnh: TTXVN.

Tại lễ kỷ niệm, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường đã ôn lại truyền thống 70 năm của ngành Tư pháp. Trải qua thăng trầm lịch sử, ngành Tư pháp đã bám sát thực tiễn trong từng giai đoạn của đất nước, đề xuất với Đảng, Quốc hội, Chính phủ và ban hành, thi hành những chính sách pháp luật quan trọng, góp phần bảo vệ chủ quyền quốc gia, an ninh dân tộc, đảm bảo quyền công dân, quyền con người.

Điểm lại những thành tựu của ngành Tư pháp cho thấy các mặt công tác của ngành đang đi vào chiều sâu, phục vụ tốt hơn công tác xây dựng, phát triển kinh tế- xã hội của đất nước, được Đảng, Nhà nước nhân dân ghi nhận. Càng vinh dự, tự hào về những thành tích trong quá trình xây dựng và trưởng thành trong 70 năm qua, ngành Tư pháp càng thấy rõ trách nhiệm nặng nề trước yêu cầu đổi mới của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Trải qua 70 năm xây dựng và trưởng thành, ngành Tư pháp đã không ngừng lớn mạnh và phát triển về nhiều mặt, luôn nỗ lực phấn đấu góp phần quan trọng vào quá trình hình thành, củng cố, hoàn thiện những nền tảng chính trị pháp lý của Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, vì nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, văn minh.

Gần đây, với vai trò  đại diện pháp lý cho chính phủ trong việc giải quyết các tranh chấp quốc tế về đầu tư thương mại, Bộ Tư pháp đã bước đầu bảo vệ thành công một số vụ kiện. Bên cạnh đó, ngành Tư pháp đã đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực pháp luật và tư pháp cho đất nước. (Xin xem toàn văn bài phát biểu trên Báo CAND số ra hôm nay).

Tại lễ kỷ niệm, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã trao tặng Huân chương Độc lập hạng nhất cho ngành Tư pháp.

Nguyễn Hương
.
.
.