Bộ Quốc phòng tổng kết 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP và Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm

Thứ Năm, 29/07/2010, 00:43
Sáng 28/7, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị tổng kết Nghị quyết 09/1998/NQ-CP và Chương trình quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 1998-2010; Kế hoạch tổng thể phòng chống ma túy đến năm 2010.

Hội nghị do Thượng tướng Phan Trung Kiên, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì. Đến dự Hội nghị có đồng chí Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban chỉ đạo 138 Chính phủ.

 Theo báo cáo tổng kết của Ban chỉ đạo 138 Bộ Quốc phòng, Trong thời gian qua, Bộ đội Biên phòng đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia giữ gìn an ninh trật tự ở khu vực biên giới; tổ chức tuần tra kiểm soát, đấu tranh chống các loại tội phạm và tệ nạn xã hội. Kết quả đã triệt phá 2.420 tổ chức, đường dây, ổ nhóm tội phạm, bắt giữ, xử lý 118.645 vụ, 207.217 đối tượng vi phạm pháp luật; xử phạt hành chính, tịch thu hàng hoá, tang vật sung công quỹ nhà nước hàng nghìn tỷ đồng…

Thay mặt Ban chỉ đạo 138 Chính phủ và lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đã chúc mừng thành tích mà Bộ Quốc phòng đạt được qua 12 năm thực hiện Nghị quyết 09/CP, chương trình quốc gia phòng chống tội phạm.

Để đáp ứng công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới, Thượng tướng Lê Thế Tiệm đề nghị Ban chỉ đạo 138 Bộ Quốc phòng cần tập trung chỉ đạo thực hiện một số công tác trọng tâm như: Chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt Quyết định số 107 của Thủ tướng Chính phủ về quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng; lãnh đạo Bộ Quốc phòng tiếp tục quan tâm đầu tư nguồn lực, tăng cường biên chế cho các lực lượng chuyên trách đấu tranh phòng chống tội phạm; đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, đặc biệt trên các địa bàn trọng điểm, vùng biên giới…

M.T.Hải
.
.
.