Bộ Công an và VPCP tăng cường phối hợp đảm bảo an ninh thông tin

Thứ Năm, 01/12/2011, 22:23
Ngày 1/12, tại trụ sở Văn phòng Chính phủ (VPCP), Bộ Công an và VPCP đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo an toàn, an ninh thông tin (ATANTT) của VPCP. Đồng chí Nguyễn Tấn Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ đã chứng kiến lễ ký kết.

Tới dự, về phía Bộ Công an có đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương (TW), Bộ trưởng; Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng. Về phía VPCP có: đồng chí Vũ Đức Đam, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP; đồng chí Nguyễn Quang Thắng, Phó Chủ nhiệm VPCP.

Về phía khách mời có: đồng chí Nguyễn Bắc Son, Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT); Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của Thủ tướng về an ninh và tôn giáo. Tới dự lễ ký kết còn có đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an và VPCP.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng; Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Trần Đại Quang; Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam; Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son và Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Phái viên của Thủ tướng dự lễ ký kết.

Thay mặt Bộ Công an và VPCP, Bộ trưởng Trần Đại Quang và Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam đã ký kết Quy chế phối hợp về tăng cường đảm bảo ATANTT của VPCP. Nội dung quy chế phối hợp nêu rõ mục đích, yêu cầu; nội dung phối hợp; cơ chế phối hợp; việc tổ chức thực hiện. Hai bên thống nhất định kỳ trao đổi kinh nghiệm về bảo đảm an ninh thông tin và các kỹ thuật liên quan.

Phát biểu tại lễ ký kết, Bộ trưởng, Chủ nhiệm VPCP Vũ Đức Đam nêu rõ: ATANTT là vấn đề mang tính toàn cầu, là điều kiện tiên quyết để thúc đẩy ứng dụng công nghệ thông tin, nếu ATANTT không được đảm bảo sẽ gây ra những tác hại khôn lường. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từ nhiều năm nay, VPCP đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ sự điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, từng bước đáp ứng yêu cầu công khai hoá, minh bạch hoá hoạt động; tạo cầu nối hai chiều giữa Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ với nhân dân và xã hội. Trong quá trình đó, VPCP luôn nhận được sự hướng dẫn, hỗ trợ của Bộ TT&TT, Bộ Công an, đặc biệt trong lĩnh vực bảo đảm ATANTT mạng.

Trao đổi với phóng viên báo chí sau lễ ký kết, Bộ trưởng Trần Đại Quang cho biết thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công an phối hợp với Bộ TT&TT và các cơ quan chức năng đã tiến hành một số biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, an ninh hệ thống thông tin quốc gia; đã phát hiện nhiều cơ quan, địa phương bị các đối tượng đột nhập vào hệ thống thông tin. Chính vì thế, để góp phần đảm bảo tuyệt đối an toàn, an ninh hệ thống thông tin quốc gia, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an phối hợp với cơ quan chức năng xây dựng quy chế phối hợp để tăng cường các biện pháp bảo đảm ATANTT, trước hết là hệ thống thông tin của các bộ, ngành, địa phương có liên quan.

Việc ký kết quy chế phối hợp để tăng cường các biện pháp nhằm chủ động bảo đảm ATANTT của VPCP và Chính phủ là góp phần phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, cũng là để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của đất nước; đồng thời ngăn ngừa những tác hại của tội phạm sử dụng công nghệ cao và những tác nhân bên ngoài nhằm xâm nhập hệ thống thông tin của chúng ta. Sắp tới, Bộ Công an phối hợp với Bộ TT&TT, các cơ quan chức năng và các bộ, ngành liên quan tiếp tục xây dựng quy chế phối hợp nhằm bảo đảm tuyệt đối an toàn, an ninh hệ thống thông tin quốc gia

Công Gôn
.
.
.