Bộ Công an tổ chức Lễ đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Thứ Năm, 21/05/2009, 14:40
Sáng 20/5, tại thị trấn Lâm (huyện Ý Yên, Nam Định), Bộ Công an đã tổ chức Lễ đúc tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt tại nhà trưng bày Khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương (xã Minh Thanh, Sơn Dương, Tuyên Quang).

Buổi lễ có sự tham dự của Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn - Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các Tổng cục; các Vụ, Cục và Công an các đơn vị, địa phương. Thượng tọa Thích Thanh Hùng, Ủy viên Ban giáo dục, Hội Phật giáo Việt Nam, Trụ trì chùa Vạn Điểm cùng các tăng ni, phật tử thị trấn Lâm đã tham dự.

Bức tượng Chủ tịch Hồ Chí Minh cao 3,32m, nặng 2 tấn đã được thẩm định bởi Hội đồng nghệ thuật, đại diện là nhà điêu khắc Dương Đăng Cẩn - Nguyên Chủ tịch Hội đồng điêu khắc, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Về phía giám sát nguyên liệu đúc tượng, có đại diện là ông Phạm Bá Khiêm - Giám đốc Trung tâm nghiên cứu và sản xuất kim loại (Bộ Công Thương). Dự kiến, bức tượng sẽ được hoàn thành sau 1 tháng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn cho biết: Đây là một hoạt động nằm trong chương trình tôn tạo, nâng cấp, hoàn thiện khu di tích lịch sử Nha Công an Trung ương; nhằm giáo dục truyền thống cho thế hệ sau và thể hiện đạo lý uống nước nhớ nguồn của cán bộ, chiến sỹ Công an. Bức tượng sẽ được đặt tại Khu di tích Nha Công an Trung ương. Đ

ây cũng là một hoạt động nhằm hướng tới kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân vào năm 2010. Để chuẩn bị cho ngày đại lễ này, Bộ Công an sẽ tôn tạo và hoàn thiện 4 khu di tích trên toàn quốc: Khu di tích Nha Công an Trung ương, Khu di tích An ninh Trung ương Cục miền Nam, Khu di tích An ninh Khu V và Tượng đài chiến thắng tại Cà Mau

V. Hân
.
.
.