Bộ Công an mít tinh kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới

Chủ Nhật, 05/06/2011, 08:56
Tại lễ mít tinh, Thứ trưởng Bộ Công an Phạm Minh Chính chỉ đạo: Tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và bảo vệ môi trường của lực lượng Công an; nghiên cứu, đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức và tăng cường năng lực cho bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về môi trường và bảo vệ môi trường của lực lượng Công an…

Ngày 4/6, tại Ninh Bình, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ mít tinh kỷ niệm và các hoạt động chào mừng Ngày Môi trường thế giới 5/6/2011, với chủ đề "Rừng: Giá trị cuộc sống từ thiên nhiên".

Tới dự có đồng chí Trung tướng PGS.TS Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo Bộ Tài nguyên và Môi trường; Tỉnh ủy, UBND tỉnh; các Sở, ban ngành chức năng tỉnh Ninh Bình; lãnh đạo các Tổng cục, Vụ, Cục, Viện thuộc Bộ Công an và Công an một số tỉnh phía Bắc…

Trung tướng Phạm Minh Chính, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an với các đại biểu dự lễ mít tinh. Ảnh Phan Đình Minh.

Tại lễ mít tinh, Thiếu tướng GS.TS Phạm Quang Cử, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hậu cần - Kỹ thuật, Trưởng ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm Ngày Môi trường thế giới của Bộ Công an đã đọc diễn văn hưởng ứng tại Lễ mít tinh; các đại biểu đã nghe các đồng chí: Trần Hữu Bình, Ủy viên Thường vụ Tỉnh ủy - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Ninh Bình; Đại tá Phạm Đức Hòa, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Bình phát biểu chào mừng.

Thay mặt Đảng ủy Công an TW, lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Phạm Minh Chính biểu dương thành tích của các lực lượng làm công tác bảo vệ môi trường trong thời gian qua; cảm ơn và mong muốn các bộ, ban, ngành, đoàn thể, địa phương tiếp tục ủng hộ và phối hợp chặt chẽ hơn nữa với lực lượng Công an trong việc thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật về môi trường; cảm ơn Tỉnh ủy - UBND tỉnh Ninh Bình đã tạo điều kiện để lễ mít tinh và các hoạt động kỷ niệm thành công tốt đẹp.

Thứ trưởng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh một số vấn đề liên quan đến chức năng nhiệm vụ của lực lượng Công an trong công tác bảo vệ môi trường và nêu rõ: Những năm qua, Đảng ủy Công an TW và lãnh đạo Bộ Công an đã chủ trương tăng cường nhận thức cho cán bộ, chiến sỹ, kiện toàn tổ chức bộ máy, đầu tư cơ sở vật chất, các trang thiết bị phục vụ công tác chiến đấu, xây dựng các chương trình, kế hoạch hành động cụ thể để thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường của lực lượng Công an và công tác đấu tranh phòng, chống vi phạm, tội phạm về môi trường, qua đó, lực lượng CAND đã thu được một số kết quả đáng khích lệ...

Thứ trưởng Phạm Minh Chính chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó phải: Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sỹ Công an về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu và đấu tranh phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật về môi trường; tiếp tục khẩn trương hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật tạo hành lang pháp lý cho công tác quản lý nhà nước về môi trường và bảo vệ môi trường của lực lượng Công an; nghiên cứu, đề xuất kiện toàn mô hình tổ chức và tăng cường năng lực cho bộ máy làm công tác quản lý nhà nước về môi trường và bảo vệ môi trường của lực lượng Công an. Sau buổi lễ mít tinh trọng thể, các đại biểu đã cùng tham gia diễu hành và trồng cây lưu niệm tại khuôn viên Công an tỉnh Ninh Bình...

Đình Minh - Nguyễn Bình
.
.
.