Bộ Công an làm việc với Ban Dân vận TW về kết quả công tác dân vận năm 2013

Thứ Năm, 28/11/2013, 11:54
Ngày 28/11, tại Hà Nội, Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương (TW) Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi làm việc với Ban Dân vận TW về tình hình, kết quả công tác dân vận (CTDV) năm 2013; kết quả bước đầu triển khai thực hiện Nghị quyết số 25 ngày 3/6/2013 của Ban Chấp hành TW Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Thế Trung, Ủy viên TW Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TW.

Năm 2013, CTDV của lực lượng Công an nhân dân (CAND) tiếp tục được đẩy mạnh, gắn với việc thực hiện Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về "Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7 Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Chương trình phối hợp CTDV giữa lực lượng CAND với Ban Dân vận các cấp; phong trào thi đua "Dân vận khéo" được chủ động thực hiện với nhiều hình thức phong phú, thiết thực, phù hợp với tình hình, đặc điểm của từng đơn vị, địa  phương; huy động được sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (BVANTQ), thực hiện có hiệu quả chương trình, mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và phòng chống tội phạm. Các cơ quan tuyên truyền trong lực lượng CAND đã làm tốt công tác tuyên truyền về phong trào toàn dân BVANTQ, góp phần phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phục vụ đắc lực sự nghiệp xây dựng và BVANTQ.

Thứ trưởng Bộ Công an Bùi Văn Nam; Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TW Nguyễn Thế Trung cùng các đại biểu dự buổi làm việc. Ảnh Việt Hưng.

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự của đất nước, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, thời gian tới, lực lượng CAND cần tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng về ý nghĩa, tầm quan trọng của CTDV và phong trào toàn dân BVANTQ. Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức thành viên, các cơ quan, ban, ngành chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc trong tình hình mới”. Đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong lực lượng CAND gắn với tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ” cũng như gắn kết với các cuộc vận động, các phong trào cách mạng khác ở địa phương. Tiếp tục điều chỉnh, bổ sung, kiện toàn về tổ chức và cán bộ làm công tác dân vận; xây dựng và nhân rộng các mô hình, các điển hình tiên tiến, tổ chức tốt các hoạt động trong phong trào toàn dân BVANTQ; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác dân vận trong tình hình mới...

Tại buổi làm việc, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Dân vận TW Nguyễn Thế Trung đánh giá cao những kết quả Bộ Công an đã đạt được trong CTDV; đồng thời mong muốn, Bộ Công an tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Ban Dân vận TW và các ban, bộ ngành triển khai, thực hiện tốt Nghị quyết của Ban chấp hành TW Đảng khóa XI về “Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, hoàn thành tốt các nhiệm vụ công tác được giao, góp phần thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Lâm Anh
.
.
.